Đề nghị truy tố 17 bị can tại Phú Yên

08/05/2010 02:28 GMT+7

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) sang Viện KSND tỉnh Phú Yên để truy tố 17 bị can trong vụ án này.

Đó là các bị can: Lê Mao - nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Trưởng ban quản lý dự án thủy lợi (QLDATL) Phú Yên về 2 tội “cố ý làm trái” và “nhận hối lộ”; Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Ban xây dựng số 7 (Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9), chỉ huy trưởng gói thầu số 5, về 2 tội “cố ý làm trái” và “đưa hối lộ”; Nguyễn Khánh Tho - nguyên Phó ban QLDATL Phú Yên cùng các cán bộ là Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Hữu Thuận, Tạ Tấn Vinh về tội “cố ý làm trái”; Trần Xuân Thái - nguyên Giám đốc Trung tâm Ðộng lực sông (thuộc Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội), Hoàng Xuân Thưởng - nguyên Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng (TVXD) Phú Yên, Tô Đạt - nguyên Phó giám đốc Công ty TVXD Phú Yên, Lê Văn Trân - giám sát viên Công ty TVXD Phú Yên, Nguyễn Duy Đinh - nguyên Phó trưởng phòng ÐĐầu tư xây dựng cơ bản (Sở KH-ĐT Phú Yên), Lê Hảo - chuyên viên Sở KH-ĐT Phú Yên, Trương Trọng Bảo - chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 4A, Đoàn Xuân Quỳnh - cán bộ xây dựng số 7 (thuộc Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9), Dương Văn Hưởng - nguyên Trưởng phòng thủy lợi (Sở NN-PTNT Phú Yên) về tội “cố ý làm trái”; Lương Ngọc Ái - nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Phú Yên và Lê Chí Trọng - nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên về tội “thiếu trách nhiệm”.

Theo kết luận điều tra, các bị can trên đã có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm trong quá trình thiết kế, thẩm định và thi công các gói thầu số 4, 4A và số 5 gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng. Trong vụ này, Nguyễn Thành Nam đã hối lộ cho Lê Mao 150 triệu đồng để công ty của Nam trúng gói thầu số 5 dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông.

Trước đó, ngày 25.8.2009, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm đã tuyên Lê Mao 24 năm tù (7 năm tù về tội “cố ý làm trái” và 17 năm tù về 2 tội “tham ô tài sản” và “nhận hối lộ” trong vụ án kè Bạch Đằng); Tô Đạt 6 năm tù; Trần Xuân Thái - 2 năm tù cùng về tội “cố ý làm trái” gây thiệt hại hơn 645 triệu đồng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.