Đề nghị truy tố 3 bị can vụ trói, đánh bạn trai của con gái

30/06/2014 00:44 GMT+7

Ngày 29.6, Viện KSND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã nhận hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đề nghị truy tố tội “cố ý gây thương tích” đối với 3 bị can trong một gia đình gồm: Lê Tấn Trung (44 tuổi), Lê Thị Phương Lan (42 tuổi, vợ Trung), Lê Tấn Trí (20 tuổi, con trai Trung) cùng ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc.

Theo kết luận điều tra, tối 19.4, Lê Thị Phương Lan gọi điện thoại cho anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, ngụ cùng ấp, là người yêu của con gái Lan) đến nhà để nói chuyện và cho rằng Toàn hiếp dâm con gái mình là L.N.K.Q (17 tuổi). Toàn không thừa nhận thì bị Lan cùng Trí dùng còng số 8 còng tay lại và lấy dây nịt đánh vào người. Một lúc sau, Trung đi về cũng nhảy vào dùng vật dụng trong nhà đánh anh Toàn. Khi anh Toàn bỏ chạy thì Trung bắt lại, dùng dây điện trói và tiếp tục đánh.

Nhận tin báo, Công an xã Suối Cát đến can thiệp, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Toàn bị thương tật 20%.

 Lê Lâm - Hữu Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.