Đề nghị truy tố 5 bị can về tội "mua bán phụ nữ"

29/04/2008 10:42 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can Hứa Thị Thùy Trang (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Thái Nhâm Tý (1972, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Nữa (1965, ngụ tỉnh An Giang), Lư Huề Phương (1965, ngụ TP Cần Thơ) và Bùi Thị Ánh Nguyệt (1983, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội “Mua bán phụ nữ”.

Năm đối tượng này nằm trong một đường dây đưa những cô gái Việt Nam sang Malaysia bán dâm bị cơ quan chức năng khám phá hồi đầu năm 2008.

Hứa Thị Thùy Trang là gái bán dâm tại Campuchia, Malaysia và Singapore từ năm 1995. Đầu năm 2006, Trang quen với Batrali - chủ một nhà hàng, quán bar ở Malaysia. Batrali bàn bạc với Trang về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua làm nữ tiếp viên kiêm gái bán dâm. Theo đó, đưa được một người, Batrali sẽ đưa cho Trang 2.000USD để làm chi phí và tiền ứng trước cho gia đình người này, khi qua Malaysia họ phải bán dâm đến khi nào đủ 4.400USD mới cho về nước. Riêng phần Trang mỗi tháng Batrali sẽ cho thêm 1.000USD.

Sau khi về Việt Nam, Trang đã móc nối với Nữa, Tý, Phương, Nguyệt, với thỏa thuận: cứ ai tìm được một phụ nữ cho Trang thì Trang sẽ cho 400USD. Riêng đối với Tý, do biết cách đi làm thủ tục hộ chiếu nên Trang hứa cho thêm từ 200USD – 350USD khi Tý làm xong một hộ chiếu.

Bằng thủ đoạn rêu rao là Trang có nhà hàng, vũ trường, quán ăn bên Malaysia cần người phụ giúp, hứa trả lương cao (mọi chi phí như làm hộ chiếu, vé máy bay, đi lại đều do Trang chi trả, khi qua Malaysia còn được Trang cho mượn trước 800USD để gửi về cho gia đình rồi làm việc cho Trang để trả nợ dần), chỉ trong chưa đầy 2 năm, đường dây lừa gạt phụ nữ ra nước ngoài bán dâm do Trang cầm đầu đã dụ dỗ được gần 20 phụ nữ nhẹ dạ ở khắp các tỉnh ĐBSCL, tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định.

      Thái Nhâm Tý     Nguyễn Thị Nữa      Lư Huề Phương

Các cô gái sau khi sang Malaysia đã bị Trang và đồng bọn nhốt trong phòng kín, phân công người canh giữ, bắt đi bán dâm, nếu ai chống đối sẽ bị bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn.

Do chịu không nổi cảnh sống như địa ngục, một số nạn nhân đã lợi dụng sơ hở của bọn buôn người bỏ trốn về nước, đến cơ quan công an gửi đơn tố cáo.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hứa Thị Thùy Trang vào ngày 5.1.2008. Liên tiếp sau đó, Lư Huề Phương, Nguyễn Thị Nữa, Thái Nhâm Tý và Bùi Thị Ánh Nguyệt cũng lần lượt đưa tay vào còng.

Bài, ảnh: Nguyễn Cảnh - Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.