Đề nghị truy tố bị can dọa tung 'ảnh nóng' tống tiền người tình khi chia tay

17/10/2022 12:02 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận bị can Đặng Thị Thảo Trang quen biết ông K.S.R (quốc tịch Đức) qua mạng xã hội , cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Khi người tình đòi chia tay, Trang đe dọa tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hội để tống tiền.

Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Thảo Trang (29 tuổi, quê Tiền Giang) can tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo KLĐT, Trang và ông K.S.R (52 tuổi, quốc tịch Đức) quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, Trang yêu cầu ông K.S.R mua điện thoại và cho mượn tiền.

Đến khoảng tháng 1.2022, do cả 2 xảy ra mâu thuẫn, ông K.S.R muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Trang không đồng ý. Do muốn níu kéo tình cảm, Trang nhiều lần hẹn ông K.S.R gặp mặt để giải quyết, nhưng bị từ chối.

Đến ngày 10.3.2022, Trang gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của 2 người cho ông K.S.R xem và yêu cầu ông K.S.R chuyển 50 triệu đồng, nếu không Trang sẽ tung "ảnh nóng" lên mạng xã hội, gửi cho gia đình, bạn bè ông K.S.R tại Đức biết. Trang liên tục nhắn tin, gọi điện hối thúc chuyển tiền, ông K.S.R bức xúc nên đến trình báo công an.

Tại CQĐT, Đặng Thị Thảo Trang khai nhận, do không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với ông K.S.R nên nhiều lần hẹn gặp mặt giải quyết, nhưng bị từ chối. Sau đó, Trang gửi "ảnh nóng" cho ông K.S.R xem, kèm những lời đe doạ, ép buộc người tình phải chuyển số tiền 50 triệu đồng đền bù tổn thất tinh thần trong thời gian quen nhau 2 tháng.

Cũng theo KLĐT, Trang từng bị TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xử phạt 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý", ra tù hồi tháng 1.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.