Đề nghị truy tố đường dây cá độ hàng chục triệu USD

14/12/2014 08:02 GMT+7

Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.Đà Nẵng truy tố 17 bị can trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 30 triệu USD.

* Số tiền giao dịch cá độ qua tài khoản ngân hàng của “ông trùm” lên đến 113 tỉ đồng

 
Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.Đà Nẵng truy tố 17 bị can trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 30 triệu USD.

Ông trùm Trần Đình Hải

Ông trùm Trần Đình Hải - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo đó, Trần Đình Hải (33 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Châu Đức (28 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Tấn Công (35 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), Nguyễn Văn Thái (41 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Đỗ Văn Luyến (39 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng), Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc; Lê Vũ Hạ (26 tuổi), Hoàng Phước Nguyên (35 tuổi), Kiều Phước Lâm (38 tuổi), Lê Tấn Nghĩa (37 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), Huỳnh Bá Tâm (43 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), Hồ Thăng Phước (20 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Đông Phương (35 tuổi), Nguyễn Duy Thương (26 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Nguyễn Ngọc Thanh (23 tuổi, ngụ H.Phước Sơn, Quảng Nam) bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc. Riêng Phan Công Tài (31 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và Nguyễn Ngọc Toàn (20 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.

Theo kết luận điều tra, sau khi kết nối được với nhiều con bạc ở phía bắc, Trần Đình Hải nhận tài khoản cá độ bóng đá qua mạng rồi từ TP.HCM ra Đà Nẵng thuê nhà ở P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ làm “tổng hành dinh” điều hành hoạt động cá độ. Hải hiếm khi ra mặt mà thuê Việt quản lý 3 tài khoản phụ (10 triệu USD/tài khoản), chống gian lận, tạo mạng con giá quy đổi 10.000 đồng/USD và giao cho đại lý giá 20.000 đồng/USD để ăn chênh lệch. Hải thuê Đức nhận tính toán thắng thua từ Việt để đi thanh toán với con bạc, gọi đàn em đòi nợ các con bạc chây ì.

Từ tháng 1.2014, Hải chiêu mộ thêm Công mở rộng mạng lưới lên đến 30 đại lý con, đặc biệt là cài phần mềm khống chế khiến con bạc có thể thắng ban đầu, nhưng càng đánh càng thua. Công còn giúp Hải vươn vòi bạch tuộc cá độ bóng đá trong nước qua trận Kelantan (Malaysia) gặp The Vissai Ninh Bình (AFC Cup) và trận HAGL - Hải Phòng (V-League). Từ tháng 9.2013 đến 4.2014, số tiền giao dịch cá độ bóng đá qua tài khoản ngân hàng của Hải là 113 tỉ đồng, riêng các con bạc tại Đà Nẵng giao dịch 35 tỉ đồng, trên máy tính của Công thể hiện số tiền đánh bạc hơn 25,2 triệu USD.

Tháng 5.2014, khi đồng phạm bị bắt giữ, Hải ôm tiền trốn truy nã khắp các tỉnh thành, thậm chí sang tận Campuchia thời gian dài. Tuy có nhiều bồ bịch nhưng không nơi nào Hải ở quá 1 tuần nên nhiều lúc lực lượng chức năng vừa phát hiện dấu hiệu của Hải thì y đã mất dạng. Sau gần 7 tháng truy xét, PC52 Công an TP.Đà Nẵng cùng Cục Cảnh sát truy nã phía nam đã mật phục, bắt được khi Hải xuất hiện trong đêm tại Q.Tân Phú, TP.HCM đầu tháng 12 và di lý về Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.