Đề nghị tuyên 'Quân Idol' án tử hình

29/08/2024 11:22 GMT+7

Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân (tức 'Quân Idol') cùng 3 bị cáo khác về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng 29.8, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là "Quân Idol", 33 tuổi, ở TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) và đồng phạm.

Tại phần xét hỏi, "Quân Idol" không nhận tội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong phiên xét hỏi vào chiều 28.8, bị cáo Lê Văn Sơn (34 tuổi, đồng phạm trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy) khai nhận đã có 9 lần trực tiếp và gián tiếp vận chuyển ma túy theo chỉ đạo của "Quân Idol" bằng hình thức liên lạc qua tài khoản mạng xã hội Zalo.

Giang hồ cộm cán ‘Quân Idol’ và đồng phạm hầu tòa, đối mặt 7 tội danh

Trước tòa, "Quân Idol" thừa nhận có mối quan hệ bạn bè với Sơn, có liên lạc với Sơn qua Zalo nhưng chỉ để rủ đánh bàivận chuyển pháo nổ.

Tại phiên tòa sáng nay (29.8), Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, từ 8 - 9 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, từ 4 - 5 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, từ 15 - 18 tháng tù về tội đe dọa giết người; tổng hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, "Quân Idol" còn bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị xử phạt 700 - 800 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng.

Đề nghị tuyên 'Quân Idol' án tử hình- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Quân cùng đồng phạm

B.H

Các bị cáo Phạm Công Định, Lê Văn Sơn và Trần Lê Duy Thịnh cũng bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường bị đề nghị xử phạt từ 7 - 8 năm tù về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; từ 6 - 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 2 - 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Đề nghị tuyên 'Quân Idol' án tử hình- Ảnh 2.

Tại phiên xét hỏi chiều 28.8, Lê Văn Sơn khai nhận đã có 9 lần trực tiếp và gián tiếp vận chuyển ma túy cho "Quân Idol"

B.H

Bị cáo Hoàng Thái Mạnh bị đề nghị xử phạt từ 5 - 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, từ 2 - 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo Đinh Văn Thái bị đề nghị xử phạt 5 - 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản; Trần Hoài Thanh từ 5 - 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản; Lê Thị Lệ bị đề nghị xử phạt 200 - 300 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.