Đề nghị xử lý nghiêm người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh

Thu Hằng
Thu Hằng
10/02/2020 18:16 GMT+7

Nhận được thông tin về một phụ nữ ở Tây Ninh bị chồng bạo hành dã man , Bộ LĐ-TB-XH đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực.

Chiều nay, 10.2, Bộ LĐ-TB-XH đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh yêu cầu báo cáo vụ việc một phụ nữ trên địa bàn tỉnh này bị chồng bạo hành.
Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB-XH), sáng 10.2, trên các báo thanhnien.vn, laodong.vn, vietnamnet… có đăng tải bài viết về một phụ nữ trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) nghi bị chồng bạo hành với nhiều thương tích trên người.

Xót xa lời kể cô gái bị chồng quất thắt lưng bầm tím trước mặt cha mẹ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên; phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực
Thông tin về vụ việc cần được công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.
Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan thăm hỏi, giúp đỡ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế,…); hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định.
Ngoài các nội dung trên, tại công văn này, Bộ LĐ-TB-XH cũng lưu ý Sở LĐ-TB-XH đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kết quả xử lý vụ việc báo cáo về Bộ trước 20.2.
Như Thanh Niên đưa tin, tối 8.2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh đã giải cứu chị L.T.S (27 tuổi, ngụ ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) sau khi nhận được điện thoại của chị S. gọi điện cầu cứu vì bị chồng đánh đập gây thương tích.
Theo lời chị S, sự việc xảy ra từ tối 5.2. Thời điểm đó, chị S. bị chồng dùng sợi dây nịt quất liên tiếp lên người cho đến tận 4 giờ sáng. Sáng hôm sau, sau khi tiếp tục bị đánh, chị S. còn bị chồng ép quan hệ tình dục...
Sau đó, ba mẹ chị S. hay tin chạy xe máy từ An Giang lên thăm nhưng không dám làm gì vì bị chồng con gái hăm dọa. Thấy sự việc nghiêm trọng, tối 8.2, chị S. tìm được số điện thoại của Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh, và được giải cứu. 
Sự việc này đang bị lên án mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.