Để sách vẫn là sách nhưng... đến được hàng triệu người

21/04/2023 23:11 GMT+7

Đó là thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2, vừa được khai mạc tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế).

Tối 21.4, tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế (Quốc Tử Giám cũ), Bộ TT-TT phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VH-TT-DL cùng các đơn vị đã khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.

Để sách vẫn là sách nhưng... đến được hàng triệu người - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

Dự chương trình có Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; đại diện các ban, bộ ngành, đoàn thể ở T.Ư và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay với các thông điệp chính là "Sách: nhận thức - đổi mới - sáng tạo"; "Sách cho tôi, sách cho bạn"; "Thời đại mới đòi hỏi phải có nhận thức mới, cách làm mới".

Để sách vẫn là sách nhưng... đến được hàng triệu người - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, Sở TT-TT các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông… có các hoạt động thiết thực để phát triển văn hóa đọc. Các nhà xuất bản tạo ra các phiên bản sách đa nền tảng; các đơn vị phát hành ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh hoạt động đưa sách đến mọi vùng miền; các báo đài có chuyên mục về sách...

Để sách vẫn là sách nhưng... đến được hàng triệu người - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham quan các tư liệu, sách quý triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế.

LÊ HOÀI NHÂN

Dự lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.