Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019: Môn sinh có độ phân hóa không cao

Bích Thanh
Bích Thanh
06/12/2018 11:35 GMT+7

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019, thầy Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng đề minh họa môn sinh có độ phân hóa không cao.

Cụ thể, theo thầy Phương Bình, cấu trúc đề thi môn sinh chủ yếu tập trung và kiến thức lớp 12. Trong đó, kiến thức lớp 12 tập trung ở 34 câu hỏi, kiến thức lớp 11 là 4 câu và còn lại 2 câu dành cho kiến thức lớp 10.

Giống như những năm trước, câu hỏi khó tập trung vào phần bài tập, tính vận dụng còn ít. Các câu hỏi dạng bài tập tính toán còn theo hình thức cổ điển và tập trung vào phần Di truyền của chương trình lớp 12. Nội dung các câu hỏi tương đối dài, e rằng làm mất thời gian đọc của thí sinh khi làm bài.

Độ phân hóa của đề thi môn sinh không cao và cơ bản học sinh có thể làm được 70% bài thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.