Đề xuất bán, sung công quỹ tàu sắt bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/12/2022 11:50 GMT+7

Biên phòng Quảng Trị đề xuất bán sung công quỹ tàu sắt dạt vào biển Triệu Phong nếu không có chủ sở hữu, ước tính giá trị tàu 3 tỉ đồng

Ngày 14.12, Biên phòng Quảng Trị gửi UBND tỉnh đề xuất phương án xử lý tàu sắt không người dạt vào bờ biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong). Hiện, tàu mắc cạn ở bờ biển thôn 7 xã Triệu Vân. Do tàu trọng tải lớn, trong khi có gió mùa, sóng lớn khiến việc bảo vệ, bảo quản tài sản gặp nhiều khó khăn.Do đó, Biên phòng Quảng Trị đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phối hợp ra thông báo tìm chủ sở hữu.

Đề xuất bán, sung công quỹ tàu sắt bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiếc tàu bí ẩn.

Thanh lộc

Trường hợp không tìm được chủ sở hữu, con tàu được bán đấu giá sung công quỹ. Đồng thời, Biên phòng Quảng Trị đề nghị lai dắt con tàu ra khỏi vị trí mắc cạn về neo đậu tại cảng Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh, cách vị trí mắc cạn hơn 10 km. Chi phí lai dắt khoảng 700 triệu đồng, do chủ sở hữu chi trả hoặc trừ vào tiền bán sung công quỹ.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 9.12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã phát hiện 1 chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển, cách thôn 7 (xã Triệu Vân, H.Triệu Phong, Quảng Trị) khoảng 50 m.

Trên tàu không có người khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Thanh lộc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu làm chất liệu bằng sắt, có chiều dài 50m, rộng 10m, cao 12m. Phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen (nghi chữ Trung Quốc ), phía trên tàu có một số ngư, lưới cụ đã bị hư hỏng, có cần cẩu dài 5 m, có 3 trục. Tàu có 3 tầng: 1 tầng hầm chứa máy, tầng 2 bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ, bên phải và trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài màu đỏ (nghi chữ Trung Quốc). Trên nóc tàu có cờ đỏ bị rách không còn nguyên hình dạng, trên lá cờ có 2 ngôi sao vàng (nghi cờ Trung Quốc). Trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận. Trên tàu cũng không có người.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, dòng chữ đỏ trên mạn tàu tạm dịch là “Hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản Phú Hải 04”. Dòng chữ màu xanh đen trước mũi tàu, phiên âm Hán Việt là “Toại Thảo Dưỡng”, bên cạnh là 3 chữ số đã bị bong tróc. Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị xác nhận, qua kiểm tra trên tàu chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về vấn đề an ninh quốc gia, trật tự xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.