Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ số thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
10/11/2023 19:11 GMT+7

Các báo cáo tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế do Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức là tài liệu bổ ích cho sinh viên, giảng viên… quan tâm đến lĩnh vực công nghệ số.

Ngày 10.11, Trường ĐH Nam Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế liên quan cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự tham dự của đại diện nhiều trường ĐH trong và ngoài nước.

Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo liên quan cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo do Trường ĐH Nam Cần Thơ phối hợp tổ chức

QUANG MINH NHẬT

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho hay chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp để ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Các báo cáo tham luận cùng những bài viết được tổng hợp trong cuốn kỷ yếu hội thảo dày hơn 200 trang sẽ là tài liệu bổ ích cho sinh viên, học viên, giảng viên các trường ĐH, học viện và cơ quan, đơn vị quan tâm đến lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, tự động hóa quy trình robot, công nghệ sinh học, giải pháp xanh, phát triển bền vững…", tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thông tin.

Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo liên quan cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo

QUANG MINH NHẬT

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho rằng hội thảo khoa học quốc tế lần này sẽ góp phần tiếp thêm động lực học tập cho sinh viên, học viên đang học các chuyên ngành về công nghệ thông tin, hệ thống mạng, kỹ thuật máy tính và cũng là cơ hội giao lưu trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, nhà khoa học trong ngoài nước.

Thời gian qua Trường ĐH Nam Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường hiện hợp tác với nhiều trường ĐH, viện nghiên cứu uy tín thuộc các nước Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines… nhằm trao đổi tài liệu khoa học, giao lưu hợp tác giáo dục, tổ chức khóa học ngắn hạn, hội thảo quốc tế…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.