Đề xuất kinh doanh du thuyền 4 sao trên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

11/07/2023 15:12 GMT+7

Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đề xuất thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh trên mặt hồ, trong đó có du thuyền 4 sao.

Ngày 11.7, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (BQL hồ Tuyền Lâm), cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất, xem xét chấp thuận chủ trương cho đơn vị này thực hiện các hoạt động kinh doanh trên mặt hồ, bao gồm kinh doanh nhà hàng, du lịch mạo hiểm và cả du thuyền cao cấp 4 sao...

Đề xuất kinh doanh du thuyền 4 sao trên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 1.

Hồ Tuyền Lâm nằm cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 7 km

LÂM VIÊN

Hồ Tuyền Lâm được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa - thắng cảnh quốc gia ngày 30.8.1998. Theo đó, vùng bảo vệ 1 của di tích này là 352 ha, gồm diện tích mặt nước hồ Tuyền Lâm rộng 296 ha.

Theo ông Chế Vũ Vũ, Phó giám đốc BQL hồ Tuyền Lâm, từ tháng 6.2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc bàn giao mặt nước hồ Tuyền Lâm từ Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi tỉnh Lâm Đồng để BQL hồ Tuyền Lâm quản lý, thực hiện các quy hoạch phân khu chức năng theo quy hoạch chung của khu du lịch.

Để tăng nguồn thu, BQL hồ Tuyền Lâm đề xuất thực hiện các loại hình dịch vụ khai thác, hoạt động trên mặt nước theo quy hoạch chung như: Phát triển các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí như chèo thuyền, câu cá, tổ chức các sự kiện, thưởng ngoạn trên mặt hồ bằng du thuyền cao cấp tương đương 4 - 5 sao, kiểu dáng đẹp, không tiếng ồn, thân thiện môi trường.

Đề xuất kinh doanh du thuyền 4 sao trên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 2.

BQL hồ Tuyền Lâm đề xuất mở 5 bến thuyền và 8 vị trí cầu tàu khai thác dịch vụ

LÂM VIÊN

BQL hồ Tuyền Lâm đề xuất tổ chức thí điểm hoạt động kinh doanh trên mặt hồ gồm 4 nhà hàng thủy tạ, 5 bến thuyền và 8 vị trí cầu tàu khai thác dịch vụ tham quan, thưởng ngoạn trên hồ bằng du thuyền hoặc dự án vui chơi giải trí có tiếp xúc với mặt nước hồ… không ảnh hưởng hay làm thay đổi phạm vi khu vực bảo vệ vùng 1.

Cũng theo ông Vũ, hiện nay, tại khu vực hồ Tuyền Lâm có 2 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển (thuyền nhỏ) phục vụ du khách tham quan. Trước đây, hai đơn vị này đã kinh doanh dịch vụ và có ký hợp đồng sử dụng mặt nước với Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi tỉnh, nay đã thanh lý hợp đồng khi bàn giao mặt nước cho BQL hồ Tuyền Lâm tiếp nhận. 

BQL hồ Tuyền Lâm đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thống nhất chủ trương để đơn vị tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn với 2 đơn vị nêu trên; đồng thời ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh lữ hành đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm trong hồ Tuyền Lâm triển khai dịch vụ chèo thuyền sup, thuyền kayak… phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Đà Lạt đấu giá mặt bằng 'đắc địa' hơn 3 tỉ đồng/năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.