Đề xuất phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc

26/09/2023 20:22 GMT+7

Chia sẻ tại diễn đàn "Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số", nhiều đại biểu mong muốn tổ chức Đoàn, Hội phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Diễn đàn "Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số" là hoạt động của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7, do T.Ư Đoàn tổ chức theo hình thức trực tuyến chiều 26.9, đã thu hút sự tham gia thảo luận sôi nổi của các đại biểu (ĐB).

ĐB Trần Thị Quỳnh, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Khuyến (tỉnh Nam Định), cho rằng trong kỷ nguyên số, thanh niên tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trách nhiệm thiêng liêng.

Đề xuất phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

ĐB Trần Thị Quỳnh

FBNV

Thanh niên hiện nay có sự sáng tạo và động lực để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa số độc đáo. Nhưng theo ĐB Quỳnh, vẫn còn một số thanh niên có thể mất kết nối với văn hóa truyền thống do áp lực từ văn hóa quốc tế và môi trường số hóa, sự thiếu hiểu biết và tự hào về văn hóa dân tộc cũng có thể là một thách thức. 

Nguyên nhân của thực trạng này là do sự tiếp cận rộng rãi của văn hóa quốc tế thông qua phương tiện truyền thông, mạng xã hội, có thể làm mất đi sự tập trung vào văn hóa dân tộc. Ngoài ra, thanh niên thiếu sự định hướng, giáo dục về văn hóa truyền thống cũng góp phần dẫn đến thực trạng này.

BĐ Quỳnh cho rằng thanh niên có vai trò quan trọng tham gia gìn giữ truyền thống văn hóa và nghệ thuật dân tộc. Họ có thể học và truyền đạt các nghiên cứu, câu chuyện và nghệ thuật truyền thống, giúp cho di sản văn hóa của dân tộc không bị lãng quên. Ngoài ra, việc kết hợp truyền thống với sự đổi mới là cách để văn hóa dân tộc không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong thời đại số hóa.

"Sứ mệnh của thanh niên còn là sự kết nối và giao tiếp giữa các cộng đồng và văn hóa khác nhau. Họ có thể sử dụng mạng xã hội, video trực tuyến, và các công cụ số chia sẻ câu chuyện, hình ảnh và nghệ thuật liên quan đến văn hóa dân tộc. Điều này giúp kết nối với mọi người trên toàn thế giới, tạo cơ hội cho việc trao đổi và học hỏi từ các văn hóa khác nhau", ĐB Quỳnh nói.

Đề xuất phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc - Ảnh 2.

ĐB Phạm Thế Long

FBNV

ĐB Phạm Thế Long, Phó bí thư Thành đoàn Bảo Lộc (Lâm Đồng), bày tỏ để khơi dậy ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thì tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi về lòng yêu nước, truyền thống và lịch sử dân tộc và gần gũi nhất là những nét văn hóa truyền thống đặc sắc tại địa phương. 

ĐB Long kiến nghị các hình thức tuyên truyền không chỉ là các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trực tiếp mà nên xây dựng ấn phẩm tuyên truyền dạng infographic, video; ứng dụng công nghệ số, số hóa về địa danh lịch sử để dễ dàng tiếp cận, hấp dẫn thanh niên hơn.

Sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc

ĐB Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhìn nhận kỷ nguyên số mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ở góc độ tích cực, kỷ nguyên số giúp cho việc sưu tầm, bảo tồn, phổ biến và truyền bá giá trị văn hóa dân tộc dễ dàng, hiệu quả hơnNếu các di sản văn hóa được bảo tồn, tái hiện bằng các công nghệ 3D, VR, AR... người xem sẽ có những trải nghiệm mới mẻ và sinh động. Các lễ hội, các buổi biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa... được tổ chức trực tuyến qua các nền tảng số như Zoom, Facebook, YouTube... giúp cho người tham gia có thể tiếp cận, tương tác thuận tiện và linh hoạt.

Đề xuất phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc - Ảnh 3.

ĐB Nguyễn Thị Bích Phượng

FBNV

ĐB Phượng kiến nghị để khuyến khích không chỉ thanh niên mà tất cả mọi người trong xã hội cùng gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thì Nhà nước cần có những chính sách bảo vệ quyền lợi của tác giả, người sáng tạo nội dung số trong các sản phẩm văn hóa; hỗ trợ thanh niên, người dân nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ số. 

Đề xuất phát động thanh niên sáng tạo nội dung số về văn hóa dân tộc - Ảnh 4.

ĐB Dương Quốc Nghi

FBNV

ĐB Dương Quốc Nghi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho rằng thanh niên có thế mạnh là thích tìm tòi, khám phá, sáng tạo để khẳng định mình. Tổ chức Đoàn nên khởi tạo hoạt động, chương trình sản xuất, quảng bá nội dung số về văn hóa dân tộc, khi thanh niên hoàn toàn có thể tạo dựng những nội dung số từ đơn giản đến kỳ công về văn hóa và bản sắc dân tộc. 

"Không có gì lan truyền mạnh mẽ hơn các nội dung số. Nếu những hình ảnh, giá trị tốt đẹp của dân tộc có thể đến với mọi nơi trên thế giới, có thể chạm đến trái tim hàng triệu người, thì văn hoá, bản sắc dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn", ĐB Nghi nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.