Đêm áo dài 'Mỹ tục khả gia' ở đình làng hơn 550 năm tuổi

17/05/2023 15:01 GMT+7

Tối 14.5, tại đình làng Lỗ Giáng (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra đêm trình diễn thời trang áo dài "Mỹ tục khả gia" (ảnh) do UBND P.Hòa Xuân tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của Hoa khôi áo dài Việt Nam 2016 Trương Diệu Ngọc, Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022 Trần Nguyên Minh Thư cùng đông đảo người mẫu nổi tiếng của Việt Nam; có các nhà thiết kế áo dài: Trần Thiện Khánh, Minh Châu, Tấn Design… và các ca sĩ Mỹ Phượng, Tấn Đạo, Tịnh Uyên… Không gian đình làng hơn 500 năm tuổi Lỗ Giáng đã trở thành "sân khấu" trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam vô cùng lộng lẫy, đi cùng với những bộ sưu tập áo dài đặc sắc…

Đêm áo dài 'Mỹ tục khả gia' ở đình làng hơn 550 năm tuổi - Ảnh 1.

Theo Ban tổ chức, đình làng Lỗ Giáng từ khi ra đời vào năm 1472 đến khi được mở rộng vào năm 1926 (dưới thời vua Bảo Đại) đã gắn liền với dòng chảy lịch sử của vùng đất Quảng - Đà. Ông Ngô Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, chia sẻ: "Qua hơn 5 thế kỷ, đình làng được xây dựng ban đầu là nơi thờ cúng thành hoàng và các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất này để cầu an cho dân làng, cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Đây cũng là nơi để sinh hoạt cộng đồng, bàn chuyện làm ăn, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Có thể nói, đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh mà còn là sợi dây gắn bó cộng đồng, là thiết chế văn hóa tín ngưỡng trong dân gian". Ở đình làng Lỗ Giáng hiện vẫn đang lưu trữ một tấm biển được sắc phong vào năm Khải Định thứ 10 với dòng chữ "Mỹ tục khả gia", với lời ca tụng về phong tục tốt đẹp, đáng khen, minh chứng cho nét đẹp đời sống làng xã của người Việt.

Chương trình trình diễn thời trang áo dài do HITO Entertainment sản xuất, với mong muốn mang đến không gian này một giá trị truyền thống trường tồn, tạo nên "mỹ tục khả gia" và cảm nhận trọn vẹn nét vàng son còn mãi của văn hóa Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.