Đêm không dám ngủ, phập phồng sợ triều cường “nuốt” mất nhà

06/11/2022 17:27 GMT+7

Những ngày đầu tháng 11.2022, mỗi khi nghe tiếng con sóng đánh vào bờ là nỗi lòng người dân ở khu vực tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi , lại một lần phập phồng, lo sợ. Trong một đêm, tại bờ kè chắn sóng Sa Huỳnh, triều cường xâm thực đã nuốt chửng 2 căn nhà của người dân.

Trong đó, sóng đã ngoạm sâu vào bờ, nuốt chửng 2 căn nhà trong đêm, rất may người dân đã di dời đến nơi ở khác để tránh trú.

Chị Võ Thị Mến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể việc sóng đánh sập nhà hàng xóm

HẢI PHONG

Ngày 5.11, PV Thanh Niên có mặt tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, chứng kiến cảnh hoang tàn do triều cường gây ra ở đây. Bờ kè chống sạt lở bờ biển đã bị sóng đánh sập, cuốn trôi hết đất gây xói lở làm sập đường bê tông khoảng 30 m. Con đường dân sinh của người dân đi lại cũng bị sóng nuốt chửng.

Từ khi sóng lớn đánh vào bờ gây sạt lở, làm sập nhà, sập bờ kè bê tông khiến hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1 không có đêm nào ngủ ngon vì lo sợ sóng lớn lại đánh vào, cuốn nhà ra biển. Mỗi lần có triều cường xâm thực, người dân lại phải di dời đến nơi khác ở.

Chị Võ Thị Mến (34 tuổi, ở tổ dân phố Thạnh Đức 1) cho hay vào nửa đêm 1.11 sóng đã đánh sập 2 căn nhà của hàng xóm khiến cả tổ dân phố lo lắng, không ai dám ngủ. “Người dân ở đây khổ với triều cường quá, mong sao các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện xây dựng kè kiên cố để chúng tôi an tâm, ổn định cuộc sống”, chị Mến nói.

Theo báo cáo của UBND TX.Đức Phổ, do tác động trực tiếp các đợt mưa bão vừa qua, kết hợp với không khí lạnh cường độ mạnh và triều cường làm sóng biển dâng cao gây hư hỏng, sụp lún công trình kè và sạt lở nghiêm trọng bờ biển, làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà của người dân và khiến 9 ngôi nhà khác ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, P.Phổ Thạnh có nguy cơ bị sập đổ.

Đêm không dám ngủ, phập phồng sợ triều cường “nuốt” mất nhà

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, cho biết UBND thị xã đã chỉ đạo P.Phổ Thạnh vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm lên vùng an toàn, đặt các biển cảnh báo hướng dẫn giao thông để hạn chế người qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với 2 hộ dân có nhà bị sập, UBND TX.Đức Phổ đã vận động người dân di dời ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố, đồng thời hỗ trợ, động viên người dân vượt qua lúc khó khăn.

“Về lâu dài, ngoài đoạn kè đã đầu tư 300 m, còn một đoạn khoảng 700 m chưa được đầu tư hiện đang bị sạt lở. UBND TX.Đức Phổ sẽ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho địa phương để khắc phục, xây dựng khẩn cấp tuyến kè cho khu vực này nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng”, ông Vương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.