Đêm qua karaoke TP.HCM sáng đèn sau nhiều tháng: Khách hào hứng đã được hát

11/01/2022 09:32 GMT+7

Ngày đầu tiên các quán karaoke được phép hoạt động trở lại ở TP.HCM , nhiều người cùng người thân, bạn bè tìm đến đây để vui chơi, ca hát. Có khách hào hứng cho biết sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng được ‘thỏa niềm đam mê âm nhạc’.

Hay tin quán mở là tới liền

Tối qua, hơn 19 giờ 30, chi nhánh karaoke Nnice trên đường Võ Thị Sáu (P.6, Q.3) có nhiều nhóm khách ra vào, ai cũng hào hứng cùng người thân vào trong để được ca hát, giải trí. Trước khi vào, khách được đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn theo đúng quy định của TP.

Karaoke TP.HCM mở lại sau nhiều tháng, khách hào hứng đến 'hát bù'

Bên trong, có chừng 13 nhóm khách đang sử dụng dịch vụ, trong đó có nhóm của anh Bùi Đăng Khoa (25 tuổi, Q.Bình Thạnh). Nhóm anh có chừng 7 người, đều là bạn bè với nhau, biết tin hôm nay quán karaoke được phép mở cửa nên mọi người cùng hẹn nhau đến để hát ca, họp mặt.

Chi nhánh karaoke Nnice trên đường Võ Thị Sáu (P.6, Q.3) sáng đèn đón khách

cao an biên

Khách đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong hát

cao an biên

Ai cũng hào hứng trong ngày đầu karaoke được mở cửa

cao an biên

“Vui chứ! Vui vì sau một thời gian dài bạn bè mới được tụ họp ca hát như thế này. Lâu lắm rồi cuối cùng cũng được hát. Hồi tháng 11 nghe tin karaoke được mở lại, tụi tôi chuẩn bị hẹn nhau đi hết rồi, chưa kịp đi thì tiếp tục đóng nên giờ hay tin là tới hát liền”, anh Khoa cười nói rồi tiếp tục cùng bạn bè “xả stress”.

Tại phòng hát của nhóm chị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Q.5) có chừng 5 người. Hay tin karaoke được mở cửa, chị hẹn bạn bè rồi gọi điện thoại đến quán để đặt phòng trước. Chị cho biết Nnice là địa điểm quen thuộc của nhóm từ xưa đến giờ vì chất lượng âm thanh tốt và giá cả phù hợp, nên chị chỉ chọn địa điểm này để hát.

Nhóm anh Khoa vui vẻ ca hát

cao an biên

Nhóm chị Quỳnh Như hào hứng sau thời gian dài chưa được tụ họp, ca hát

cao an biên

“Có đợt karaoke vừa mới mở hồi 2 - 3 tháng trước gì đó, nhưng lúc đó mới hết dịch nên còn sợ, chúng tôi cũng không hẹn đi. Ai ngờ mấy hôm sau lại tiếp tục đóng. Hiện TP.HCM đã trở thành vùng xanh rồi, mọi thứ dần ổn nên chúng tôi mới tụ họp cùng nhau. Hy vọng hôm nay sẽ là một đêm thật vui”, chị tâm sự.

Trong khi đó, tại quán karaoke K-T trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), lượng khách có phần vắng vẻ hơn. Anh Nguyễn Nhật Minh (quản lý quán) trong ngày đầu mở cửa, quán chỉ đón chừng 7 lượt khách, trong khi có 25 phòng đã được đưa vào sử dụng. Anh nói thêm hiện bên trong chỉ có 2 nhóm khách đang sử dụng dịch vụ.

Quán K-T vắng khách ngày đầu mở cửa

cao an biên

Anh Minh cho biết hiện quán thiếu nhiều nhân viên ngày đầu mở cửa

cao an biên

Gia đình anh Nguyễn Hoài Bảo (36 tuổi, ngụ Q.10) hôm nay có đám hỏi, sau tiệc mọi người cùng nhau hẹn đến quán karaoke này vì gần nhà, giá cả hợp lý. Gia đình có tiệc vui ngay trong ngày đầu karaoke được mở lại nên mọi người cũng hào hức được hát hò, vui vầy cùng nhau.

“Nói chung Sài Gòn giờ là vùng xanh rồi, mình cũng sống chung với dịch nữa nên gia đình cũng thoải mái, không quá lo lắng như hồi trước. Mong cho dịch Covid-19 kiểm soát tốt để nhịp sống trở lại bình thường, chứ nhiều khi muốn đi ca hát, vui chơi mà cũng khó”, anh hy vọng.

“Được đón khách lúc này quá vui”

Ông Định Trúc, Giám đốc hệ thống karaoke Nnice cho biết dù số lượng khách trong ngày đầu mở cửa không đạt được như kỳ vọng, song được đón khách, thấy quán có không khí trở lại đã là một niềm vui rất lớn.

“Anh em ở đây ai cũng mừng không biết nói làm sao. Nhận được cuộc gọi của khách đặt phòng, thấy khách đến ca hát, cảm giác như mọi thứ có sức sống hơn, cũng mừng cho anh em có công việc để làm trước Tết”, ông Trúc tâm sự.

Gia đình anh Bảo có đám hỏi, sau tiệc mọi người hẹn đi karaoke

cao an biên

Nhân viên vui mừng khi được trở lại với công việc

cao an biên

Ông Lê Hoàng Việt, đại diện hệ thống karaoke Nnice cũng cho biết trước khi hoạt động trở lại, 6 chi nhánh trong hệ thống đã được chính quyền địa phương kiểm tra nghiêm ngặt, đủ điều kiện mở cửa. Ông cho biết sẽ tuân thủ tốt các tiêu chí để việc kinh doanh được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Nhật Minh, Quản lý quán K - T cũng cho biết thời gian tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách cũng như liên tục tuyển thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu của khách trong dịp Tết nguyên đán 2022.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại: Tất bật dọn dẹp, hi vọng được mở lâu vì quá đuối

Ngày 4.1.2022, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10.1.2022 với điều kiện phải đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các loại hình nêu trên. Trước khi hoạt động trở lại, các cơ sở kinh doanh loại hình nêu trên phải được chính quyền địa phương thẩm định và cho phép hoạt động.

UBND TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động lại đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của địa phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.