Đêm trước ngày hoàng đạo - thêm một vở cải lương gây ấn tượng đẹp

Hoàng Kim
Hoàng Kim
02/09/2022 06:38 GMT+7

Đêm trước ngày hoàng đạo (tác giả: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) do sân khấu Đại Việt của “ông bầu” Hoàng Song Việt đầu tư vừa ra mắt tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM) đã đem đến một góc nhìn đáng suy ngẫm.

Lê Tư Thành trước khi lên ngôi vua Lê Thánh Tông đã có một đêm trăn trở và đấu tranh quyết liệt với bản thân, với các bậc công thần, với cả người mẹ nuôi đầy quyền lực. Vụ án Lệ Chi viên làm ông đau xót, tự thấy phải trả lại công bằng cho Ức Trai Nguyễn Trãi, cũng là khẳng định phương châm của một bậc minh quân, lấy tài - đức - trí tuệ mà quản lý giang sơn. Và Lê Thánh Tông đã xứng đáng đi vào lịch sử bởi tấm lòng trong sáng đó.

NSƯT Thoại Mỹ vai Thần phi Nguyễn Thị Anh, Võ Minh Lâm vai Lê Thánh Tông

H.K

Kịch bản không có nhiều hành động và kịch tính, hầu hết là tự sự của các nhân vật Lê Tư Thành, Nguyễn Thị Anh, sử quan Ngô Sĩ Liên, và Nguyễn Trãi. Vì vậy cái hay cái đẹp dồn vào giọng ca và nội lực diễn xuất của các nghệ sĩ trong thế tĩnh nhiều hơn động. Thu hút khán giả suốt 1 tiếng 45 phút không giải lao không dễ dàng chút nào. Vậy mà cả khán phòng im phăng phắc lắng nghe từng lời ca lời thoại thấm tận tâm can. Những lời rất đẹp, rất sâu, đào xới bao nhiêu ngóc ngách tâm lý, cuộc đời, để hiện ra chân dung của từng nhân vật lịch sử.

Những nghệ sĩ gạo cội đã làm khán giả say mê. Võ Minh Lâm trong vai Lê Thánh Tông gương mặt sáng ngời, thần thái uy nghi. NSƯT Thoại Mỹ vai Nguyễn Thị Anh sắc bén và thâm độc. Nghệ sĩ Thanh Hồng vai Ngô Sĩ Liên, người viết sử chân thành, dũng cảm. Nghệ sĩ Minh Trường vai Nguyễn Trãi trung trực, bao dung, với giọng ca ngọt ngào ấm áp đến bất ngờ. Bốn nghệ sĩ đều có đủ nội lực khắc họa những tình tiết lịch sử đắt giá.

Thiết kế sân khấu giản dị, trang phục chọn màu trắng làm chủ đạo, thêu hoa văn, họa tiết nhẹ nhàng, sang trọng, hàm ý sự trong sáng, minh bạch của Lê Thánh Tông, tạo ấn tượng với người xem. Âm nhạc và những màn múa minh họa vừa đủ điểm xuyết vào câu chuyện cho thêm màu sắc sinh động.

Vở diễn Đêm trước ngày hoàng đạo hài hòa, sang trọng, sâu sắc, tôn thêm nét đẹp cho cải lương và để lại ấn tượng với khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.