Vừa qua đường, vừa phải giơ tay xin đường, nhiều người vẫn lo ngại việc qua đường giữa các giao lộ trung tâm TP.HCM có đông đúc phương tiện qua lại. Với họ, việc có đèn âm vỉa hè là một trong những tín hiệu tích cực, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đang lên kế hoạch mở rộng thí điểm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo người đi bộ ngay dưới lòng vỉa hè tại nhiều điểm có mật độ lưu thông cao ở trung tâm thành phố, như các tuyến đường Lê Lợi, Pasteur. Đây là bước tiếp theo sau khi mô hình này được thử nghiệm thành công từ cuối tháng 5, tại vạch qua đường số 18 Tôn Đức Thắng, Q.1.

Đối với đoạn vạch qua đường nằm trên đường Tôn Đức Thắng (ở quận 1, TP.HCM) vừa được thí điểm trước đó, người đi bộ đã không còn phải lo lắng.
ẢNH: SẦM ÁNH
TP.HCM sắp mở rộng đèn âm vỉa hè, người đi bộ không còn cảnh ‘sợ qua đường’
Ghi nhận tại một số giao lộ của các tuyến đường Lê Lợi và Pasteur, lượng người đi bộ qua đường đông đúc, đặc biệt là các khu vực gần trung tâm thương mại, khu vui chơi và mua sắm,...
Khi vừa nghe được thông tin TP.HCM lên kế hoạch mở rộng thí điểm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo người đi bộ ngay dưới lòng vỉa hè cho các tuyến đường như Lê Lợi, Pasteur, nhiều người dân không khỏi vui mừng và kỳ vọng thành phố sớm triển khai phương án lắp đặt và thí điểm.

Tại một số tuyến đường như đường Lê Lợi, đưởng Pasteur, lượng người đi bộ qua đường đông đúc
ẢNH: CHUNG PHÁT

Hệ thống sử dụng cụm đèn hai màu xanh - đỏ, gắn chìm dưới mặt vỉa hè, đồng bộ với đèn tín hiệu giao thông
ẢNH: SẦM ÁNH
Đối với đoạn vạch qua đường nằm trên đường Tôn Đức Thắng (ở quận 1, TP.HCM) vừa được thí điểm trước đó, người đi bộ đã không còn phải lo lắng. Giờ đây, chỉ cần bấm nút và đợi một khoảng thời gian, việc qua đường đã trở nên dễ dàng hơn với họ. Không chỉ giúp cho người đi bộ thuận tiện hơn, mà việc thí điểm lắp đặt đèn âm vỉa hè còn giúp cho các phương tiện lưu thông trên đường dễ dàng nhận thấy tín hiệu, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực.
Một thay đổi nhỏ, nhưng tạo ra thay đổi lớn để mỗi lần sang đường không còn là cuộc ‘băng qua’ đầy lo lắng, mà là một hành trình ngắn, an toàn, và đầy chủ động. Từ con đường Tôn Đức Thắng, đến đường Lê Lợi, đường Pasteur… đều đang dẫn lối cho một thành phố hỗ trợ tối đa người đi bộ.
Bình luận (0)