Đến lượt Flamengo “tẩy chay” kỷ lục ghi bàn của Messi

14/12/2012 15:44 GMT+7

(TNO) Sau Liên đoàn Bóng đá Zambia (ZFA) khiếu kiện kỷ lục ghi bàn trong 1 năm của Lionel Messi, hôm 14.12, đến lượt CLB Flamengo của Brazil đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nên xem xét lại kỷ lục này.

(TNO) Sau Liên đoàn Bóng đá Zambia (ZFA) khiếu kiện kỷ lục ghi bàn trong 1 năm của Lionel Messi, hôm 14.12, đến lượt CLB Flamengo của Brazil đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nên xem xét lại kỷ lục này.

>> Kỷ lục ghi bàn của Messi bị khiếu kiện
>> Ronaldo vẫn thua Messi, nhưng Real lại hơn Barca
>> Messi tiếp tục ghi bàn, Real Madrid nhận thất bại ở Cúp Nhà vua

Đến lượt Flamengo “tẩy chay” kỷ lục ghi bàn của Messi
Zico từng ghi đến 89 bàn vào năm 1979 - Ảnh: AFP

Ban lãnh đạo Flamengo cho biết chưa thể xem 88 bàn thắng ghi trong năm 2012 của Messi là kỷ lục thế giới do vẫn kém thành tích của cựu tiền vệ tấn công huyền thoại của đội bóng này và tuyển Brazil là Zico. Theo đội bóng này, trong năm 1979, cựu đội trưởng nổi tiếng của “Selecao” từng ghi được 89 bàn thắng nhưng không hiểu vì sao chẳng ai nói đến.

“Chúng tôi rất thất vọng vì sao lại công nhận kỷ lục trong khi Messi vẫn chưa vượt qua cột mốc của Zico”, Bruno Lucena, người phụ trách nghiên cứu và thống kê của CLB Flamengo, nói với nhật báo thể thao Lance.

Theo thống kê của Lucena, huyền thoại Zico - người vừa từ bỏ vai trò HLV của tuyển Iraq - đã ghi được 81 bàn thắng cho Flamengo vào năm 1979, cộng với 7 bàn cho tuyển quốc gia Brazil và 1 bàn trong trận giao hữu gặp tuyển Argentina. Thống kê này được vẫn còn được lưu tại hồ sơ lịch sử của CLB Flamengo, trong đó Zico có đến 2 lần ghi đến 6 bàn thắng trong 1 trận đấu, 1 lần ghi 5 bàn trong 1 trận và lập 5 cú hat-trick.

Thậm chí Lucena còn tỏ ý cho rằng thành tích của Messi chưa phải là gì nếu cựu đội trưởng tuyển Brazil không nghỉ thi đấu 2 tháng do chấn thương (từ tháng 9 - 11.1979). “Nếu Zico chơi suốt cả năm, anh có thể ghi cả trăm bàn thắng”, Lucena nói.

Như vậy, trong khi đang chờ kiểm chứng lại việc tiền đạo Godfrey Chitalu của Zambia ghi được 107 bàn thắng trong năm 1972, Messi chỉ còn 2 trận đấu với Barca gặp Atletico Madrid (17.12) và Valladolid (23.12) để cân bằng kỷ lục của Zico.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không phải là không công nhận tài năng của tiền đạo tuyển Argentina mà là sự thống kê sơ sài của FIFA. Bởi khi ngay thời điểm công nhận kỷ lục của Messi, liên tục xuất hiện nhiều khiếu kiện.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.