Trải nghiệm ẩm thực
Điểm nhấn của Lễ hội Thuần Chay 2026 là không gian được lấy cảm hứng từ hoa sen – hình ảnh gắn liền với văn hóa Việt Nam. Ngay từ khu vực cổng vào, khách tham quan có thể check-in với cổng hoa sen khổng lồ và chiếc thuyền hoa sen được thiết kế riêng cho sự kiện. Không gian này trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ.
Bên cạnh chụp ảnh, khách tham quan còn có thể khám phá các gian hàng, thưởng thức món chay và tham gia những hoạt động được tổ chức xuyên suốt chương trình.

Lễ hội do Aeon Mall Tân Phú Celadon tổ chức, diễn ra từ ngày 8 - 14.9.2026
ẢNH: MAI CÁT
Tình cờ biết đến lễ hội khi đến trung tâm thương mại, Nguyễn Thị Bích Tuyền (20 tuổi, P. Tân Sơn Nhì, TP.HCM), cho biết ghé vào tham quan và trải nghiệm. Theo Tuyền, ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cô cũng cho rằng ăn chay có thể trở thành một lối sống tích cực, góp phần nâng cao ý thức về phúc lợi động vật và giúp con người hướng thiện hơn.
"Em đặc biệt thích các món bánh và các món bún nước ở đây. Ăn chay cũng là một nếp sống tốt, giúp con người hướng thiện", Tuyền nói.

Tuyền và bạn check-in tại quầy bánh dân gian Nam bộ
ẢNH: MAI CÁT
Trải nghiệm ẩm thực tại đây, Nguyễn Thanh Hưng (25 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, TP.HCM), cho biết bản thân và gia đình cũng thỉnh thoảng ăn chay nhằm hướng thiện. Những quầy món ăn tại đây không chỉ giới thiệu ẩm thực Việt mà còn tạo không gian giải trí, vui chơi cho người trẻ.
"Vừa giải trí, vừa là điểm check in, vừa có món chay ngon để ăn, các bạn có thể đến và trải nghiệm", Hưng nói.

Các món bánh dân gian Nam bộ đặc biệt thu hút bạn trẻ
ẢNH: MAI CÁT
Lan tỏa lối sống xanh
Không chỉ là nơi thưởng thức món ăn, lễ hội còn tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận những lựa chọn khác trong ăn uống và tiêu dùng. Qua những trải nghiệm từ ẩm thực, sản phẩm xanh đến không gian check-in, sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về một lối sống lành mạnh. Đó là hoạt động, mang pin cũ đến lễ hội để đổi nhận quà xanh là sen đá, cùng lan tỏa những lựa chọn thân thiện hơn với môi trường.
Trịnh Thị Quế (24 tuổi, P. Đông Hưng Thuận, TP.HCM), cho biết vừa đi học về là ghé trung tâm thương mại để tham quan các gian hàng vì biết có lễ hội ở đây. Mục đích ban đầu của Quế khá đơn giản là mua bánh đậu xanh nhưng rồi bị thu hút bởi các món chay tại đây.
"Những lễ hội như vậy vừa mang tính giải trí, vừa góp phần quảng bá ẩm thực chay đến nhiều người hơn. Ẩm thực chay không chỉ dừng lại ở một món ăn mà còn có thể trở thành một nếp sống tích cực", Quế chia sẻ.

Gian hàng các loại bánh, bún theo phong cách thuần chay
ẢNH: MAI CÁT
Không chỉ tạo không gian check-in, các gian hàng mang đến nhiều lựa chọn cho khách tham quan, từ những món ăn quen thuộc được biến tấu theo phong cách thuần chay đến các sản phẩm hướng đến lối sống xanh như nông sản sấy, kẹo dẻo, mứt trái cây... Người tham dự cũng có thể tìm hiểu thêm về cách lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thuần chay trong đời sống hằng ngày.

Khá đông khách đến lễ hội để thưởng thức món chay
ẢNH: MAI CÁT

Lễ hội giới thiệu đa dạng món ăn, thức uống thuần chay cùng nhiều loại nông sản Việt
ẢNH: MAI CÁT
Tô Minh Hà (26 tuổi, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) cho biết đến lễ hội khi đi cùng bạn. Hà cho rằng ăn chay có thể là một nếp sống tốt nếu mỗi người biết cân bằng giữa thực phẩm chay và mặn. Anh cũng nhận định việc lựa chọn ăn chay có thể góp phần nâng cao phúc lợi động vật.
"Ngoài thưởng thức các món chay, hoạt động check-in tại sự kiện còn mang đến cơ hội nhận những phần quà từ chương trình như hoạt động đổi pin cũ cùng sống xanh, góp thêm trải nghiệm cho khách tham quan", Hà nói.
Bình luận (0)