Mới đây, Thanh Niên nhận được phản ánh của bạn đọc Minh Châu (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về việc hộp đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ hoặc đi thẳng trên các tuyến đường ở TP.HCM chưa đồng bộ.
Cụ thể, ở nhiều tuyến đường trung tâm, hộp đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ có hình người ngồi trên chiếc xe 2 bánh. Nhưng ở một số tuyến đường cửa ngõ, hộp đèn này chỉ có hình chiếc xe, không có người.

Hộp đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải, đi thẳng chưa đồng bộ về ký hiệu
ẢNH: VŨ PHƯỢNG - ĐỘC LẬP
"Theo tôi được biết, trong biển báo giao thông, phân biệt xe gắn máy và xe mô tô bằng cách nhìn xem có người ngồi trên hình vẽ xe 2 bánh hay không. Nếu có người, đó là biển báo đang đề cập xe mô tô, không có người là biển báo đề cập xe gắn máy", anh Châu nói.
Từ đây, anh đặt câu hỏi: Với đèn tín hiệu chỉ có hình xe 2 bánh, không có người ngồi trên thì người đi mô tô (hay còn gọi xe máy thông thường) rẽ phải khi đèn đỏ hoặc đi thẳng theo chỉ dẫn có bị CSGT phạt?

Hộp đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ thường gặp ở khu vực trung tâm. Ảnh chụp tại giao lộ Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Võ Văn Tần, Hai Bà Trưng... những hộp đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ được lắp đặt giống nhau, có hình người ngồi trên xe 2 bánh.

Đèn tín hiệu tại giao lộ Trường Chinh - Tân Sơn Nhì
ẢNH: ĐỘC LẬP
Tuy nhiên, tại đường Trường Chinh giao nhau với các đường nhánh, hàng loạt đèn tín hiệu cho xe máy không có người ngồi trên xe. Điển hình như tại giao lộ Trường Chinh - Trương Công Định, Trường Chinh - Tân Sơn Nhì... Dù vậy, giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào thì đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ lại có người ngồi trên xe 2 bánh.
Hiểu sao cho đúng?
Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ định nghĩa khác nhau về khái niệm xe gắn máy và xe mô tô. Thực tế, khá nhiều người lại đang lầm tưởng 2 loại xe này là một, dẫn đến những hiểu lầm, nhiều người bị CSGT thổi phạt vì không phân biệt được 2 loại xe này.

Hộp đèn tín hiệu tại Trường Chinh - Trương Công Định
ẢNH: ĐỘC LẬP
Thường gặp nhất là tình huống cha mẹ đọc thông tin "người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy" nên giao xe cho con đi học. Khi bị CSGT phạt hơn chục triệu mới biết đã hiểu sai luật.
Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, với đèn tín hiệu, có hình người hay không có người ngồi trên xe 2 bánh đều được hiểu là cho phép mô tô, xe gắn máy đi thẳng, rẽ phải khi đèn đỏ, không phân biệt như với biển báo giao thông.

Giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào
ẢNH: ĐỘC LẬP

Hộp đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ kiểu khác tại Lê Văn Duyệt - Vũ Huy Tấn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Do đó, người đi xe máy khi thấy đèn tín hiệu có người hoặc không có người ngồi trên xe đều có thể di chuyển theo hiệu lệnh đèn.
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho biết, hai hộp đèn xe 2 bánh có người hay không có người ngồi trên đều có tính chất như nhau. Hiện quy chuẩn về đèn chưa rõ, một số giao lộ, trung tâm lắp hộp đèn từ trước và lắp những vị trí mới trong năm nay. Để đồng bộ các hộp đèn phục vụ người tham gia giao thông, trung tâm đang rà soát, thay thế.
Xe gắn máy là xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3, nếu là xe máy điện thì công suất tối đa không vượt quá 4 kW, tốc độ tối đa không lớn hơn 50 km/giờ. Đây là loại xe phụ huynh có thể mua cho con đủ 16 tuổi đi học.
Xe mô tô (người dân thường gọi xe máy) là xe có dung tích xi lanh từ 50 cm3trở lên, người lái xe bắt buộc phải đủ 18 tuổi và có GPLX.
Bình luận (0)