Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối

28/02/2023 14:33 GMT+7

ĐH Cần Thơ tiếp tục khẳng định được sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trước ĐH An Giang qua đó cùng có 6 điểm như ĐH Trà Vinh, tại lượt trận thứ 2 vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Ngay từ những phút đầu trận đấu, ĐH Cần Thơ đã tạo được thế trận nhỉnh hơn nhưng 30 phút trôi qua, tỷ số vẫn chưa được mở. Phút 33, khi trận đấu đang bế tắc, ĐH Cần Thơ được hưởng pha đá phạt ngoài vòng cấm, chếch về góc phải khung thành ĐH An Giang. Từ khoảng cách hơn 25 m, số 17, Mai Lê Trung Kiên của ĐH Cần Thơ đã cú sút phạt chân phải đậm chất "lá vàng rơi", bóng đi xoáy rất đẹp mắt vào giữa khung thành ĐH An Giang mở tỷ số 1-0 cho ĐH Cần Thơ.

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 1.

Hai đội chơi chậm và chắc trong hơn 30 phút đầu hiệp 1

MINH TÂN

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 2.

Mai Lê Trung Kiên (17) sút phạt tuyệt đẹp mở tỷ số cho ĐH Cần Thơ

MINH TÂN

Chỉ 1 phút sau, vẫn là Mai Lê Trung Kiên tiếp tục có pha xử lý khéo léo ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi cứa long từ góc trái khung thành ĐH An Giang. Rất may cho đội khách khi bóng chạm xà ngang ra ngoài.

Những phút cuối của hiệp 1, ĐH An Giang cố gắng đoạt bóng, tổ chức phản công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ có tổ chức tốt của ĐH Cần Thơ. Trong khi đó, ít nhất 2 cơ hội ghi bàn đã được các học trò HLV Châu Đức Thành, ĐH Cần Thơ tạo ra nhưng không thể tận dụng. 1-0 nghiêng về ĐH Cần Thơ cũng là tỷ số của hiệp 1.

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 3.

ĐH An Giang (áo trắng) dồn lên ngay từ những phút đầu nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà

MINH TÂN

Sang hiệp 2, ĐH An Giang dồn lên ngay từ những phút đầu nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Phút 49, ĐH Cần Thơ đá phạt nhanh từ sân nhà, số 10, Nguyễn Thanh Bình đã thoát xuống rất nhanh, tung cú sút sệt căng nhân đôi cách biệt cho ĐH Cần Thơ. 

Bị thủng lưới, ĐH An Giang tiếp tục nỗ lực lên bóng để tìm bàn gỡ, trong khi ĐH Cần Thơ chủ động đá chậm, phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Trận đấu đi dần về những phút cuối nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về ĐH Cần Thơ.

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 4.

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 5.

Nguyễn Thanh Bình (10) ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐH Cần Thơ

MINH TÂN

Với tỷ số này, ĐH Cần Thơ đã không thể lấy lại ngôi đầu khu vực Tây Nam bộ từ ĐH Trà Vinh, đội đã thắng 7-0 trước ĐH FPT Cần Thơ. Hai đội này cùng có 6 điểm sau 2 trận nhưng hiệu số bàn thắng, bại của ĐH Trà Vinh là +8 còn ĐH Cần Thơ là +7.

ĐH An Giang 0-2 ĐH Cần Thơ: Chờ chung kết ở lượt đấu cuối - Ảnh 6.

ĐH Cần Thơ đã thắng 2 trận liên tiếp

MINH TÂN

Như vậy, lượt trận cuối cùng ngày 2.3, sẽ là trận chung kết bảng đấu giữa ĐH Cần Thơ - ĐH Trà Vinh. Chủ nhà Cần Thơ cần giành chiến thắng để đi tiếp, trong khi đội khách ĐH Trà Vinh chỉ cần kết quả hòa là có tấm vé duy nhất của khu vực Tây Nam bộ để vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023.

Đội hình ra sân:

ĐH Cần Thơ: Nguyễn Đức Trọng (6), Trình Văn Quốc Kiệt (7), Nguyễn Thanh Bình (10), Võ Thành Luân (16), Mai Lê Trung Kiên (17), Lê Tấn Phát (18), Lê Thanh Toàn (20), Trần Nguyễn Minh Tuấn (21), Huỳnh Việt Thanh (22, đội trưởng), Danh Thanh Trọng (23), Bùi Thanh Nghệ (24, thủ môn). 

ĐH An Giang: Trần Tấn Lộc (1, thủ môn); Mai Phương Duy (5), Nguyễn Thanh Nhã (6), Trần Bá Cường Phú (7), Phạm Ngọc Vũ Luân (8), Đặng Ngọc Phạm Khắc (10), Phan Ngọc Phước Hậu (11), Đặng Thế Hùng (12), Trần Đức Chí Hiếu (15), Nguyễn Tân An Thạnh (18), Trần Minh Hòa (21, đội trưởng)

Cầu thủ ghi bàn: Mai Lê Trung Kiên (17, ĐH Cần Thơ, phút 33); Nguyễn Thanh Bình (10, ĐH Cần Thơ, phút 49)

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 1.

ĐH Cần Thơ đã có chiến thắng đậm đà 6 - 1 trước ĐH FPT Cần Thơ ở lượt đấu đầu tiên

MINH TÂN

Ở lượt trận đầu tiên, ĐH An Giang đã có trận đấu căng thẳng với ĐH Trà Vinh. Trong 80 phút thi đấu, cả hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Đáng tiếc là khi trận đấu bước qua những giây cuối cùng phút bù giờ thứ 2, ĐH An Giang đã bất ngờ bị thủng lưới sau pha làm bàn có phần may mắn của ĐH Trà Vinh. Bóng đi không căng nhưng đã lọt qua nách của thủ môn ĐH An Giang.

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 2.

ĐH An Giang (áo trắng) rất cần một chiến thắng sau khi đã thất bại đáng tiếc trước ĐH Trà Vinh

DUY TÂN

Chịu thất bại rất đáng tiếc trong trận mở màn nên ĐH An Giang rất cần một chiến thắng trước ĐH Cần Thơ để nuôi hy vọng vào vòng trong. Ở lượt đấu cuối cùng, đối thủ của ĐH An Giang là ĐH FPT Cần Thơ được xem là dễ thở hơn so với 2 đối thủ đầu tiên.

Phía ĐH Cần Thơ, thầy trò HLV Châu Đức Thành đã thể hiện sức mạnh lấn lướt khi có chiến thắng đậm đà 6-1 trước ĐH FPT Cần Thơ ở lượt trận đầu tiên vòng loại khu vực Tây Nam bộ. Qua đó đã tạm vươn lên vị trí nhất bảng với 3 điểm bằng với ĐH Trà Vinh như hơn hiệu số bàn thắng.

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 3.

ĐH Cần Thơ (áo vàng) tỏ ra vượt trội so với ĐH FPT Cần Thơ trong trận đấu trước

MINH TÂN

ĐH Cần Thơ tỏ ra quá mạnh trước đối thủ cùng thành phố nhưng trong trận chiều nay, đội khách ĐH An Giang sẽ là một thử thách khác. Nhưng lợi thế của ĐH Cần Thơ là chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn bạn sinh viên cùng trường.

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 4.

Lợi thế của ĐH Cần Thơ là sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà

DUY TÂN

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 5.

Rất đông sinh viên ĐH Cần Thơ đã đến sân vận động Cần Thơ để cổ vũ cho đội nhà

DUY TÂN

Một chiến thắng nhiều khả năng sẽ giúp ĐH Cần Thơ củng cố được ngôi đầu bảng nếu ở trận đấu sớm hơn ĐH Trà Vinh không thể thắng đậm ĐH FPT Cần Thơ.

 ĐH An Giang – ĐH Cần Thơ: Thắng để củng cố ngôi đầu - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.