Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023

ĐH Huế 2-0 CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng: Phung phí cơ hội

23/02/2023 14:30 GMT+7

Chiều nay (23.2), nếu biết chắt chiu cơ hội, đội ĐH Huế có thể đã thắng đậm hơn tỷ số 2-0 khi gặp đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng ở lượt trận thứ nhất, bảng B vòng loại khu vực miền Trung, giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội ĐH Huế đã cho thấy họ là đội bóng giàu kinh nghiệm hơn hẳn so với CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng. Đội ĐH Huế không có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội nhưng những đợt lên bóng của họ đều tiềm ẩn sự nguy hiểm rất lớn. Đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống đánh biên. Đặc biệt là ở biên phải, nơi có sự xuất hiện của Nguyễn Văn Đô (15), cầu thủ chạy cánh có tốc độ rất tốt. 

ĐH Huế 2-0 CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng: Phung phí cơ hội - Ảnh 1.

Cầu thủ đội ĐH Huế ăn mừng, Nguyễn Văn Đô (15) đã mở tỷ số

Trong hiệp 1, đội ĐH Huế đã tạo ra 5 tình huống thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ có 1 cơ hội được các chân sút của đội ĐH Huế tận dụng thành công để ghi bàn. Phút 23, cũng từ một pha xuống biên bên cánh trái, Nguyễn Văn Đô là người đã đệm bóng mở tỷ số, đưa đội ĐH Huế vươn lên dẫn trước 1-0. 

Phút 26, Trà Quang Văn Nam (10) của đội CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội ĐH Huế nhưng lại sút bóng lên trời. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà đội CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng tạo ra trước khung thành đội ĐH Huế. 

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 23.2: HUTECH ngược dòng ngoạn mục | Ngoại binh Lào tiếc nuối sau trận thua

ĐH Huế 2-0 CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng: Phung phí cơ hội - Ảnh 2.

Nguyễn Quang Hợp (10) ghi bàn từ chấm phạt đền để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội ĐH Huế

NGỌC DƯƠNG

Phút 37, từ một pha xuống biên tốc độ của Nguyễn Văn Đô (15) bên cánh phải, bóng được trả về tuyến 2 để Đặng Văn Phi (17) băng lên dứt điểm nhưng bóng đi trúng xà ngang. Trong hiệp 2, đội ĐH Huế chủ động giảm nhịp độ trận đấu và kiểm soát bóng nhiều hơn. Chính vì vậy, đội CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng rất khó triển khai tấn công.

ĐH Huế 2-0 CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng: Phung phí cơ hội - Ảnh 3.

ĐH Huế 2-0 CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng: Phung phí cơ hội - Ảnh 4.

Đội ĐH Huế tỏ quá "già dặn" so với tân binh Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng

NGỌC DƯƠNG

Ở những phút bù giờ cuối trận đấu, đội ĐH Huế bất ngờ được hưởng quả phạt đền. Nguyễn Quang Hợp (10) là người đã đánh lừa thủ môn đối phương trên chấm 11 m để ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 cho đội ĐH Huế trước đội CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng.

Ở lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra vào ngày 26.2, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp đội ĐH Kinh tế Đà Nẵng (13 giờ 30), còn đội ĐH Huế gặp đội Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (15 giờ 30).

Đội hình ra sân: 

Đội ĐH Huế: Nguyễn Quốc Việt (2), Nguyễn Nhật Hoàng (3), Lê Ngọc Sơn (5), Trần Văn Dương (7), Phengsouvana Medchula (8), Trần Duy Minh (9), Nguyễn Quang Hợp (10), Nguyễn Văn Đô (15), Trần Minh Huy (16), Đặng Văn Phi (17), Channa Phonesavath (24, thủ môn). 

Đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Lê Quang Bình (1, thủ môn), Phùng Tuấn Anh (5), Nguyễn Viết Thoại (6), Trần Quang Nhiên (9), Trà Quang Văn Nam (10), Huỳnh Văn Đô (11), Nguyễn Minh Đức (12), Lê Văn Phúc (14), Dương Anh Huy (15), Ngô Hữu Thắng (16), Lê Như Bình (19), Trần Văn Thi (20).

Cầu thủ ghi bàn:

Đội ĐH Huế: Nguyễn Văn Đô (15), Nguyễn Quang Hợp (10)

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Tại khu vực miền Trung, đội ĐH Huế được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào chơi ở vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi bắt đầu gom quân tập luyện từ trước tết Nguyên đán 2023. Trước đó, đội ĐH Huế từng đứng đầu ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và giành quyền vào chơi vòng chung kết giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc 2022 tại Hà Nội.

ĐH Huế - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Ứng viên khẳng định sức mạnh - Ảnh 2.

Đội ĐH Huế là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào vòng chung kết

NGỌC DƯƠNG

Sở dĩ, đội ĐH Huế có lực lượng mạnh là vì họ được tuyển cầu thủ từ tất cả các trường đại học thành viên. "Đây là thuận lợi nhưng đồng thời cũng là khó khăn. Vì các em tập hợp từ nhiều trường khác nhau nên chưa có tính gắn kết cao. Trong một thời gian ngắn, ban huấn luyện phải rất cố gắng để tìm ra một bộ khung phù hợp", HLV Trịnh Xuân Hồng chia sẻ.

ĐH Huế - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Ứng viên khẳng định sức mạnh - Ảnh 3.

Đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng là tân binh khi chưa từng dự giải bóng đá nào

NGỌC DƯƠNG

Theo đó, bên cạnh việc tập luyện, đội ĐH Huế cũng rất tích cực đá giao hữu. Đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng đã có 5 trận thi đấu cọ xát với các đội ở địa phương. "Qua các trận giao hữu, chúng tôi đã rà soát đội hình và chọn ra người phù hợp nhất ở từng vị trí. Bên cạnh đó, một điều quan trọng không kém khi thi đấu sân 11 người chính là sự thông tin giữa các cầu thủ và cuối cùng là nâng cao nền tảng thể lực", HLV Xuân Hồng nói thêm.

ĐH Huế - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Ứng viên khẳng định sức mạnh - Ảnh 4.

Đội ĐH Huế có lực lượng cầu thủ đa dạng đến từ nhiều trường thành viên

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng như "trang giấy trắng" khi chưa từng tham dự bất cứ giải bóng đá nào. Mặc dù vậy, HLV Trần Công Mẫn cùng ban huấn luyện đã tiến hành tuyển chọn lực lượng khá bài bản. Bên cạnh đó, đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp thuận lợi trong điều kiện tập luyện khi đã có nhiều lần thi đấu làm quen với sân 11 người.

ĐH Huế - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Ứng viên khẳng định sức mạnh - Ảnh 5.

Đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp thuận lợi trong điều kiện tập luyện

NGỌC DƯƠNG

HLV Trần Công Mẫn của đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng cho biết: "Lực lượng chúng tôi có phần hạn chế, nhưng trong thể thao không nói trước được điều gì. Nhưng ở giải đầu tiên thi đấu, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm. Bên cạnh đó, tôi luôn nhắc các em phải thi đấu với tinh thần fair-play nhất, tuyệt đối không được có những tình huống mang tính triệt hạ, bạo lực".

ĐH Huế - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng: Ứng viên khẳng định sức mạnh - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.