Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp

22/02/2023 14:31 GMT+7

Chiều 22.2, ĐH Kinh tế quốc dân đánh bại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tỷ số 5-1 ở trận thứ hai bảng A vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 khu vực miền Bắc.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Sau thất bại 0-1 trước ĐH Thủy Lợi ở ngày ra quân, ĐH Kinh tế quốc dân gặp áp lực phải thắng, nếu không muốn nói lời chia tay với tấm vé dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Cuộc so tài với Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ hội để thầy trò HLV Lê Quang Long giành 3 điểm đầu tay, bởi ĐH Kinh tế quốc dân được đánh giá cao hơn hẳn về thực lực.

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp - Ảnh 1.

Hai đội tạo thế giằng co trong những phút đầu

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tạo ra thế trận giằng co với ĐH Kinh tế quốc dân trong khoảng 5 phút đầu, trước khi liên tục thủng lưới bởi sai lầm trong khâu phòng ngự.

Phút thứ 7, Quốc Duy (11) của ĐH Kinh tế quốc dân đi bóng khéo léo trong vòng cấm, trước khi ngã xuống bởi pha vào bóng trái luật của Hữu Dũng (19) bên phía đối thủ. Trọng tài cho ĐH Kinh tế quốc dân hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Trọng Hiếu (10) đánh bại thủ môn Hoàng Tiệp (24) với cú sút quyết đoán vào góc trái cầu môn, mở tỷ số trận đấu.

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân thi đấu bản lĩnh hơn hẳn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

ĐH Kinh tế quốc dân duy trì nhịp tấn công sau bàn thắng mở tỷ số. Phút 14, Hoàng Quyền (21) bật cao đánh đầu tung lưới Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhân đôi cách biệt cho đội bóng do HLV Lê Quang Long dẫn dắt. Hàng thủ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã để Hoàng Quyền (21) bật lên đánh đầu dễ dàng dù có đông nhân sự trong vòng cấm.

Khó khăn chồng chất với Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi thủ môn Hoàng Tiệp (24) rời sân, nhường chỗ cho thủ môn dự bị Quang Lâm (1) ở phút 19. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Quang Lâm (1) đã phạm lỗi với Quốc Duy (11) trong vòng cấm ở phút 24, khiến Học viện Báo chí và Tuyên truyền chịu phạt đền. Ở lần thứ hai trong trận này được đá quả 11 m, Trọng Hiếu (10) đã đánh bại Quang Lâm (1) để nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐH Kinh tế quốc dân.

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp - Ảnh 3.

Cầu thủ của đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phải) nỗ lực tìm bàn rút ngắn tỷ số

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền nỗ lực rút ngắn tỷ số ở phút 34. Đăng Hoàn (10) treo bóng thuận lợi từ cánh phải, khiến thủ môn Tùng Dương (1) xử lý lập bập trong vòng cấm. Khonengern Xayyasit (15) đã chớp thời cơ đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 bàn. Dù vậy, ĐH Kinh tế quốc dân đã tái lập thế dẫn 3 bàn chỉ sau đó 1 phút khi Trọng Hiếu (10) tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Lâm (1) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-1 cho ĐH Kinh tế quốc dân.

Sang hiệp 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nỗ lực tràn lên để thu hẹp cách biệt tỷ số. Đội bóng của HLV Hà Sĩ Nguyên đã có những cơ hội ăn bàn. Sau khi Phúc Nhật (5) dứt điểm hỏng ở pha đối mặt, đến lượt Đăng Hoàn (10) đá phạt đưa bóng đi vọt xà ngang.

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp - Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân (áo vàng) có đẳng cấp cao hơn so với đối thủ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Không tận dụng được cơ hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả giá ở phút 60. Cầu thủ vào sân thay người Viết Hoàng (5) tung cú vô lê một chạm uy lực sau pha đưa bóng vào của đồng đội, nâng tỷ số lên 5-1 cho ĐH Kinh tế quốc dân. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu, dù hai đội tạo ra không ít tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại.

ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chênh lệch đẳng cấp - Ảnh 5.

ĐH Kinh tế quốc dân có 3 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên ngôi đầu bảng A

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đánh bại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tỷ số 5-1, ĐH Kinh tế quốc dân có 3 điểm sau 2 trận, tạm xếp thứ 2 bảng A khi có cùng 3 điểm như ĐH Thủy Lợi nhưng thua thành tích đối đầu. Ở trận cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ chạm trán ĐH Thủy Lợi lúc 15 giờ 30 ngày 24.2. 

Highlight ĐH Kinh tế quốc dân 5-1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Giải bóng đá TNSVVN

Đội hình xuất phát

ĐH Kinh tế quốc dân: Tùng Dương (1), Hoàng Nam (2), Tuấn Nghĩa (4), Tuấn Phong (6), Nhật Khánh (8), Trọng Hiếu (10), Quốc Duy (11), Xuân Chín (12), Quang Huy (14), Đức Dương (19), Hoàng Quyền (21)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Hoàng Tiệp (24), Trọng Đạt (4), Phúc Nhật (5), Quốc Anh (6), Đăng Hoàn (10), Văn Hiếu (11), Quốc Quang (12), Công Đạt (14), Khonengern Xayyasit (15), Hữu Dũng (19), Tuấn Minh (21) 

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Thất bại 0-1 trong ngày ra quân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 chưa dập tắt cơ hội của ĐH Kinh tế quốc dân. Thậm chí, chạm trán ĐH Thủy Lợi - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất ở sân chơi bóng đá sinh viên, ĐH Kinh tế quốc dân đã có trận đấu đáng khen. Tạo ra thế trận tốt và có cơ hội ăn bàn, đặc biệt ở trong hiệp 2, đó là những chi tiết cho thấy nỗ lực rất lớn của thầy trò HLV Lê Quang Long.

ĐH Kinh tế quốc dân vs Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Không còn đường lùi  - Ảnh 2.

Mục tiêu của đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân (áo vàng) giành ngôi nhì bảng để dự vòng play-off

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khó cạnh tranh ngôi đầu sau trận thua ĐH Thủy Lợi, nhưng giành ngôi nhì bảng B để dự vòng play-off là nhiệm vụ nằm trong tầm tay ĐH Kinh tế quốc dân. Nếu đánh bại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong trận đấu lúc 15 giờ 30 chiều nay 22.2, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ tiến gần mục tiêu này, bởi ở trận đấu cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được dự báo khó tạo ra bất ngờ trước ĐH Thủy Lợi. 

Đối thủ của ĐH Kinh tế quốc dân trong trận đấu này là ẩn số của giải đấu. Ở sân chơi bóng đá sinh viên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không phải cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đánh giá thấp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Hà Sỹ Nguyên.

ĐH Kinh tế quốc dân vs Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Không còn đường lùi  - Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân cần quyết thắng hơn nữa

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Trong đội tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sinh viên Lào và nền tảng thể lực của sinh viên Lào có vượt trội hơn, ưu điểm hơn so với người Việt Nam, tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì cũng giống như người Việt Nam. Trường Báo chí có 1/5 là nam, đương nhiên là khi số lượng nam ít hơn so với nữ thì việc chúng tôi tuyển chọn ra cũng khó khăn hơn so với các trường khác", HLV Hà Sỹ Nguyên chia sẻ.

Khiếm khuyết của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có lẽ nằm ở kinh nghiệm, dù vậy, chính việc không thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn khiến lối chơi, tinh thần của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ẩn số khó lường. Trong khi những điểm mạnh và yếu của ĐH Kinh tế quốc dân đã phần nào thể hiện ở trận gặp ĐH Thủy Lợi, việc nắm bắt đối thủ Học viện Báo chí và Tuyên truyền chơi thế nào là vấn đề lớn với HLV Lê Quang Long cùng học trò.

ĐH Kinh tế quốc dân vs Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Không còn đường lùi  - Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân buộc phải thể hiện năng lực tấn công, kiểm soát thế trận

ĐẬU TIẾN ĐẠT

BinThavisouk Ouanouansa - ‘ngòi nổ’ đáng gờm của HV Báo chí và Tuyên truyền

Dù vậy, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ phải dồn toàn lực để thắng trận, nếu không muốn sớm chia tay tham vọng góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Ở trận gặp ĐH Thủy Lợi, ĐH Kinh tế quốc dân đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự và phản đòn tương đối tốt. Nhưng ở cuộc so tài với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Kinh tế quốc dân buộc phải thể hiện năng lực tấn công, kiểm soát thế trận và chuẩn bị sẵn cho kịch bản đá ở thế "cửa trên".

ĐH Kinh tế quốc dân đã chơi ở mức chấp nhận được trước ĐH Thủy Lợi hùng mạnh, và trận đấu với Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ là bài kiểm tra cho bản lĩnh của thầy trò HLV Lê Quang Long. Phải thi đấu khi đã rơi vào thế khó, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ chứng tỏ sức bật mạnh mẽ?

ĐH Kinh tế quốc dân vs Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Không còn đường lùi  - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.