ĐH Luật Hà Nội đề nghị công an điều tra vụ giảng viên bị tố ‘gạ tình’ sinh viên

31/03/2022 11:22 GMT+7

Sau khi xuất hiện thông tin tố 1 giảng viên của Trường ĐH Luật Hà Nội “gạ tình” nhiều sinh viên trong trường, lãnh đạo trường này đã gửi văn bản đề nghị Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ.

Dư luận chưa hết xôn xao sau việc Trưởng một khoa của Trường ĐH Luật Hà Nội cưỡng bức tình dục cô gái trẻ, gần đây, mạng xã hội lại dậy sóng khi xuất hiện thông tin, hình ảnh, clip tố một giảng viên khác của trường có hành động gạ tình hàng loạt sinh viên.

Mạng xã hội dậy sóng trước tin tố giảng viên ĐH Luật Hà Nội gạ tình sinh viên

chụp màn hình

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngay sau khi xuất hiện thông tin này, lãnh đạo ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn và có văn bản gửi Công an TP.Hà Nội đề nghị vào cuộc làm rõ.

Theo văn bản gửi đi, ngày 20.3, ĐH Luật Hà Nội đã nắm được thông tin phản ánh liên quan đến giảng viên N.T.D (Khoa pháp luật kinh tế) có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, tới thời điểm này, ĐH Luật Hà Nội chưa nhận được bất cứ đơn thư chính thức nào về vụ việc.

ĐH Luật Hà Nội đã có công văn đề nghị Công an TP.Hà Nội làm rõ sự việc

kiến trần

Công văn cho biết, qua làm việc, giảng viên D. khẳng định những thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. ĐH Luật Hà Nội cũng có quan điểm kiên quyết xử lý, không dung túng, bao che đối với những hành vi vi phạm.

Chính vì vậy, ĐH Luật Hà nội đề nghị Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.