ĐH Quốc gia Hà Nội lên tiếng về bộ lễ phục tốt nghiệp 'đậm chất hoàng gia'

Quý Hiên
Quý Hiên
31/07/2022 22:55 GMT+7

Trước nhiều ý kiến tranh cãi về hình ảnh bộ lễ phục "đậm chất hoàng gia" trong lễ trao bằng tốt nghiệp 2022 của Trường ĐH Kinh tế, lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội đã có ý kiến đề nghị trường này rà soát, điều chỉnh.

Mới đây, ngày 29.7, Trường ĐH Kinh tế (UEB) thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và học viên của trường năm 2022.

Một số báo đã đưa tin về sự kiện này, với nội dung tập trung vào “bộ lễ phục ấn tượng” mà nhà trường sử dụng trong lễ tốt nghiệp. Có báo còn bình luận đây là trang phục "đậm chất hoàng gia".

Hiệu trưởng UEB cầm cây quyền trượng cùng đoàn giảng viên bước vào buổi lễ

FB UEB

Tuy nhiên, ngược lại với mục đích truyền thông mà nhà trường muốn gửi tới dư luận xã hội, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự sửng sốt và kèm theo những đánh giá tiêu cực về bộ lễ phục “kỳ dị” này.

Đặc biệt, các ý kiến tập trung phân tích hình ảnh thầy hiệu trưởng choàng quanh cổ chuỗi dây hình dây xích, cầm cây quyền trượng bước vào buổi lễ và cho rằng hình ảnh này giống nghi thức một buổi lễ tôn giáo chứ không phải buổi lễ tốt nghiệp ở một trường ĐH.

Cây quyền trượng được nhà trường cho là mang ý nghĩa biểu tượng của tri thức, là kim chỉ nam của niềm tin mãnh liệt, gửi gắm vào những thế hệ tương lai

FB UEB

Trước hiện tượng trên, chiều tối cùng ngày, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội Trần Quốc Bình đã gửi công văn cho Hiệu trưởng UEB, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, xung quanh sự việc này.

Theo công văn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị Hiệu trưởng UEB báo cáo ĐH Quốc gia Hà Nội bằng văn bản (thông qua Văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội) về công tác tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022. Việc báo cáo cần được thực hiện trước ngày 2.8.

Chuyên gia nói gì về bộ lễ phục "tràng hạt, quyền trượng" gây tranh cãi?

Đồng thời, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đề nghị Hiệu trưởng UEB chỉ đạo rà soát và điều chỉnh về trang phục lễ phục trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự (là tình trạng nhận được nhiều ý kiến không đồng tình với trang phục lễ phục mà nhà trường đã sử dụng).

Theo một số báo đưa tin, đây là bộ lễ phục được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập UEB và hướng tới 50 năm ngày truyền thống Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Được biết, các thông tin và hình ảnh truyền thông về lễ tốt nghiệp và bộ lễ phục này đã được đăng tải trên Facebook của UEB nhưng nay đã được gỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.