ĐH số 1 tại Úc dự kiến mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam

Ngọc Long
Ngọc Long
08/10/2023 19:12 GMT+7

ĐH Melbourne dự kiến đưa thêm khoảng 10 trường chuyên, trường điểm tại các tỉnh thành lớn ở Việt Nam vào danh sách tuyển thẳng dựa trên điểm học bạ, thay vì bắt buộc học thêm khóa dự bị tại Úc như hiện nay.

ĐH số 1 tại Úc dự kiến mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam - Ảnh 1.

Phụ huynh, học sinh Việt Nam đến nghe chia sẻ trực tiếp từ đại diện ĐH Melbourne

NGỌC LONG

Trưa 8.10, ĐH Melbourne tổ chức ngày hội thông tin cho học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam tại TP.HCM với tên gọi "Meet Melbourne". Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2024 của tổ chức Quacquarelli Symonds và tạp chí Times Higher Education, ĐH Melbourne đều đứng nhất tại Úc và lần lượt xếp thứ 14, 37 thế giới.

Tuyển thẳng bằng điểm học bạ

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên bên lề sự kiện, ông Lâm Minh Khoa, Giám đốc tuyển sinh ĐH Melbourne tại Việt Nam, cho biết đây là năm thứ 3 trường tổ chức ngày hội thông tin tại Việt Nam và lần đầu có đại diện, giáo sư từ các phân khoa trực tiếp đến chia sẻ, giải đáp những thắc mắc của người học.

Về quá trình tuyển sinh, ông Khoa nói trường không xem xét những yếu tố như hoạt động ngoại khóa, giải thưởng, bài luận, phỏng vấn... mà đánh giá hoàn toàn dựa trên điểm trung bình của ứng viên vào năm lớp 11 hoặc 12, thường phải từ 7,5 điểm trở lên. "Đăng ký xong, các bạn bắt buộc học thêm khóa dự bị ĐH (foundation) kéo dài 9 tháng, hoặc chỉ khoảng 5 tháng nếu điểm trung bình của các bạn đạt trên 8", ông Khoa cho hay.

ĐH số 1 tại Úc dự kiến mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lâm Minh Khoa (đứng), Giám đốc tuyển sinh ĐH Melbourne tại Việt Nam, chia sẻ các thông tin tổng quan về trường học

NGỌC LONG

Lý giải điều này, giám đốc tuyển sinh ĐH Melbourne tại Việt Nam cho biết trường muốn đánh giá ứng viên dựa trên những số liệu có thật, dễ truy cập, đáng tin cậy, không gây tranh cãi và đảm bảo được tính chính xác cao nhất trong khâu sàng lọc. "Nếu phỏng vấn ứng viên hay đọc bài luận, chỉ 1-2 giám khảo có thể chấm và kết quả có thể đúng hoặc sai", ông Khoa nhấn mạnh.

Cũng theo ông Khoa, ĐH Melbourne còn có chính sách xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 12 trường chuyên, trường điểm tại các thành phố lớn dựa trên điểm học bạ lớp 12. Các trường trong danh sách là những đơn vị đứng hàng đầu về điểm tuyển sinh vào lớp 10, điểm thi tốt nghiệp THPT và có nhiều cựu học sinh từng đạt thành tích tốt khi du học tại trường.

"Vào năm tới, ĐH Melbourne dự kiến đưa thêm khoảng 10 trường nữa vào danh sách xét tuyển thẳng, đưa tổng số trường nâng lên gần gấp đôi. Các trường này cũng sẽ thuộc 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM", ông Khoa chia sẻ.

Thành phố

Trường mà học sinh được tuyển thẳng

Hà Nội

Trường THPT Chu Văn An

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

Trường THPT Kim Liên

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên

Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Đà Nẵng

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

TP.HCM

Trường Phổ thông năng khiếu

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Học bổng đến 100% cho học sinh ưu tú

Cũng theo ông Lâm Minh Khoa, ĐH Melbourne hiện cấp nhiều mức học bổng khác nhau cho sinh viên quốc tế, đáng chú ý là học bổng 50% và 100% học phí ở bậc cử nhân. Theo đó, ứng viên cần đạt điểm trung bình từ 9 trở lên cùng điểm SAT (một loại bài thi chuẩn hóa) rất cao, và học bổng sẽ xét từ trên xuống cho đến khi hết suất với mức độ cạnh tranh rất cao.

ĐH số 1 tại Úc dự kiến mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Rebecca Fitzgerald, đại diện khoa Khai phóng ĐH Melbourne, tư vấn cho người học Việt Nam

NGỌC LONG

"Chỉ cần đủ yêu cầu, ứng viên sẽ tự động được nhận học bổng mà không cần gửi thêm hồ sơ nào khác. Vì học bổng tập trung hoàn toàn vào tiêu chí điểm số nên lời khuyên của tôi là hãy lên chiến lược ôn luyện từ sớm, có thể ngay từ lớp 10 như một số trường hợp tôi từng tư vấn, và dành nhiều thời gian để cải thiện điểm số cao nhất có thể", ông Khoa cho hay.

Bổ sung thêm góc nhìn, bà Rebecca Fitzgerald, đại diện khoa Khai phóng (Faculty of Arts) ĐH Melbourne, cho biết ngoài cấp trường, các phân khoa cũng có thể tự trao những mức học bổng khác nhau cho sinh viên, nổi bật là loại 20% và 50% học phí. Tiêu chí đánh giá vẫn dựa hoàn toàn vào điểm số, song cần lưu ý có những bên không cấp các học bổng này như khoa Khai phóng.

Theo đại diện ĐH Melbourne, hằng năm có khoảng 100-200 du học sinh Việt trúng tuyển vào trường, và hiện có khoảng 520 sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. "Nhà trường và giáo sư đánh giá du học sinh Việt luôn chăm chỉ, có thái độ học tập tốt cũng như đạt thành tích cao trong thi cử", ông Lâm Minh Khoa chia sẻ.

ĐH số 1 tại Úc dự kiến mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam - Ảnh 5.

Bà Fiona Burns, đại diện khoa Y, Nha khoa và Khoa học sức khỏe ĐH Melbourne, giới thiệu về chương trình đào tạo đến học sinh, phụ huynh

NGỌC LONG

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Úc, có 710.893 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại Úc tính đến tháng 7.2023. Trong đó, Việt Nam có tổng cộng 27.764 du học sinh, xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Để sinh sống tại Úc trong thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ Úc khuyên sinh viên quốc tế đảm bảo tài chính ở mức khoảng 25.000 USD (600 triệu đồng) mỗi năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.