Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

ĐH Tôn Đức Thắng 2-1 ĐH Văn Lang: ‘Gà son’ Hoàng Nam lập cú đúp

17/03/2023 16:43 GMT+7

Chiều 17.3, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành chiến thắng thuyết phục trước đội Trường ĐH Văn Lang tỷ số 2-1 ở lượt đấu cuối bảng A giành suất vào tứ kết VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trận thắng cũng giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành ngôi nhất bảng A với 7 điểm hiệu số +5, trong khi đội Trường ĐH Văn Lang xếp nhì bảng với 6 điểm (hiệu số +2) cùng giành 2 suất chính vào tứ kết. Xếp thứ 3 là đội Trường ĐH Thủy Lợi có 4 điểm hiệu số +1. Đội Trường ĐH Tây Nguyên với 3 trận thua (hiệu số -8) bị loại. Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với động lực tranh ngôi nhất bảng cùng sự cổ động cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài, sớm gây sức ép bằng lối chơi tấn công. 

ĐH Tôn Đức Thắng 2-1 ĐH Văn Lang: ‘Gà son’ Hoàng Nam lập cú đúp - Ảnh 1.

Đội ĐH Văn Lang cùng ĐH Tôn Đức Thắng (áo đỏ) cống hiến một trận đấu kịch tính và hấp dẫn

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 17.3: Đội chủ sân giành ngôi nhất bảng | Nữ ‘phó tướng’ xinh đẹp

Đội Trường ĐH Văn Lang có tâm lý thoải mái hơn do cũng đã vào tứ kết, nên đã chọn lối chơi chậm, chắc từ đầu. Sức ép của đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng sớm được cụ thể bằng bàn mở tỷ số 1-0 của "người hùng" Đoàn Hoàng Nam (22) ghi phút thứ 10. 

Hoàng Nam cũng là cầu thủ có pha đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 80+2 cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong trận gặp đối thủ mạnh đội Trường ĐH Thủy lợi hôm 14.3. Lần này, Hoàng Nam tiếp tục lập "siêu phẩm" cũng bằng pha đánh đầu ghi bàn khi từ quả đá phạt của đồng đội Châu Văn Phú (6) bên cánh phải, đã băng vào đánh đầu cực hiểm trong vòng cấm lập công. 

ĐH Tôn Đức Thắng 2-1 ĐH Văn Lang: ‘Gà son’ Hoàng Nam lập cú đúp - Ảnh 2.

Hoàng Nam lập cú cúp cho ĐH Tôn Đức Thắng

ĐỘC LẬP

Có bàn dẫn trước, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng gia tăng sức ép dữ dội, tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Dù vậy, họ bất ngờ để đội Trường ĐH Văn Lang có pha phản công nhanh kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 19. Trung vệ Duy Phương (14) của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có pha ôm và quật ngã cầu thủ Trung Kiên (5, ĐH Văn Lang) trong vòng cấm bị thổi phạt đền. Từ chấm 11 m chính Trung Kiên sút thành công ghi bàn cho đội Trường ĐH Văn Lang. 

Cuối hiệp 1, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dồn lên tấn công, nhưng các cơ hội đều không được tận dụng để gia tăng cách biệt. Trong đó, tiền đạo Hoàng Nam bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn với tình huống sút hụt bóng cận thành và 1 pha đánh đầu chệch cột dọc gang tấc. 

Ở đầu hiệp 2, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng bỗng thi đấu chững lại, trong khi các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Lang lại dồn lên gây sức ép tạo không ít cơ hội nâng tỷ số. Phải sau gần 10 phút, các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 7.000 CĐV nhà mới đẩy cao hơn đội hình giành lại thế trận. 

ĐH Tôn Đức Thắng 2-1 ĐH Văn Lang: ‘Gà son’ Hoàng Nam lập cú đúp - Ảnh 3.

CĐV lập kỷ lục đến xem 1 trận đấu tại bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, với gần 7.000 người ở trận đội ĐH Tôn Đức Thắng gặp ĐH Văn Lang

NHẬT THỊNH

Tiền đạo Hoàng Nam của đội chủ nhà tiếp tục là ngòi nổ lợi hại khi anh bỏ lỡ thêm cơ hội ghi bàn nâng tỷ số với pha đánh đầu chệch cột dọc. Nhưng chỉ vài phút sau, ở phút 57 sau tình huống tiền vệ Lư Đình Đức Anh (21) đánh đầu trong vòng 16m50 đưa bóng trúng tay 1 hậu vệ đội ĐH Văn Lang. Trọng tài Trần Văn Khỏe lập tức thổi phạt cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, tiền đạo Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh với lần sút thứ 2 thành công để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ở lần đầu, Hoàng Nam sút bị thủ môn Xuân Đông (ĐH Văn Lang) cản phá thành công, nhưng trọng tài đã cho sút lại vì thủ môn này di chuyển trước khi cú sút được thực hiện. 

Sau bàn thắng này trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn khi đội Trường ĐH Văn Lang không muốn nhận trận thua đã dồn lên gây sức ép. Trong khi các cầu thủ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng chơi đôi công tạo thế trận hết sức kịch tính. Dù vậy, cả 2 đội tạo nhiều cơ hội nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Chung cuộc, đội nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành trận thắng 2-1 cùng ngôi nhất bảng, đội Trường ĐH Văn Lang cũng hài lòng khi họ cũng đã sớm có vé đi tiếp từ vòng trước. 

Đội hình ra sân 2 đội 

ĐH Tôn Đức Thắng: Quang Đạt (1, thủ môn), Huy Hoàng (2), Huy Dương (5), Văn Phú (6), Minh Hoàng (7), Trọng Hữu (11), Duy Phương (14), Trung Nghĩa (16), Hoài Nam (19), Lư Đình Đức Anh (21), Hoảng Nam (22). 

ĐH Văn Lang: Xuân Đông (1, thủ môn), Trung Kiên (5), Hữu Thịnh (8), Tiến Hưng (9), Anh Vũ (10), Thành Luân (12), Công Tài (14), Hồng Hải (15), Lâm Sơn (19), Nhật Trường (21), Trung Chiến (24). 

Bàn thắng 

ĐH Tôn Đức Thắng: Đoàn Hoàng Nam (22) 10', 57' ĐH Văn Lang: Trần Gia Trung Kiên (5) 19' (11m) 

Cầu thủ ghi bàn đầu tiên trận đấu: Đoàn Hoàng Nam (22) - ĐH Tôn Đức Thắng 

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Đoàn Hoàng Nam (22) - ĐH Tôn Đức Thắng

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội Trường ĐH Văn Lang với 2 trận thắng đội Trường ĐH Thủy lợi 2-1 và ĐH Tây Nguyên 2-0 đã sớm giành suất vào tứ kết vòng chung kết (VCK) giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Trong khi, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng có nhiều ưu thế giành suất chính thức còn lại đi tiếp, sau khi thắng đội Trường ĐH Tây Nguyên 4-0 và hòa kịch tính đội Trường ĐH Thủy lợi 1-1.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Văn Lang: Thư hùng tranh ngôi nhất bảng - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng hướng đến trận thắng trước đội Trường ĐH Văn Lang

ĐỘC LẬP

Mục tiêu của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở trận gặp ĐH Văn Lang là cần giành thêm 1 điểm nữa để chính thức lấy vé vào tứ kết. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long nhiều khả năng sẽ chơi thật nỗ lực để giành trận thắng bảo đảm suất đi tiếp cùng ngôi đầu.

Tại tứ kết, theo chia cặp mã số, đội nhất bảng A sẽ gặp đội hạng nhì hoặc hạng 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp của bảng C. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ gặp đội nhì bảng B hoặc nhì bảng C. Với tình hình các bảng B và C hiện nay còn rất kịch tính và khó đoán đội nào đi tiếp với ngôi nhất, nhì bảng hoặc hạng 3 có thành tích tốt nhất. Hiện chỉ có thêm đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (2 trận thắng ở bảng B) đã có vé ở tứ kết.

"Tại VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam các đội đều có trình độ rất tốt, đối thủ nào cũng hết sức đáng ngại", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội Trường ĐH Văn Lang tỏ ra thận trọng. "Chúng tôi đã có suất vào tứ kết. Tuy nhiên, không thể tính toán là sẽ chọn gặp đối thủ nào được. Các đội đều có năng lực và đều có thể giành chiến thắng như nhau. Chúng tôi không thể đánh giá thấp bất cứ đội nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những tính toán về mặt lực lượng cầu thủ, để làm sao có lực lượng tốt nhất thi đấu ở tứ kết. Sự chuẩn bị là điều quan trọng nhất để tiến xa nhất có thể tại VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang hết sức hấp dẫn", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú chia sẻ.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Văn Lang: Thư hùng tranh ngôi nhất bảng - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Văn Lang là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các CĐV nhà. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long cho thấy họ không bao giờ bỏ cuộc. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Đoàn Hoàng Nam (phút 80+2) trong trận gặp đối thủ mạnh đội Trường ĐH Thủy lợi hôm 14.3 đã giúp họ giải tỏa nhiều sức ép.

Với tâm lý thoải mái và trước đội Trường ĐH Văn Lang có thể cần giữ sức cho vài trụ cột thi đấu ở tứ kết, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ hướng đến mục tiêu chiến thắng để lấy suất đi tiếp và tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ngay sân nhà.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Văn Lang: Thư hùng tranh ngôi nhất bảng - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.