Đi cắt cỏ, bị máy cắt gần lìa cẳng chân trái

01/09/2017 13:58 GMT+7

Cụ ông đi phát cỏ thì bị máy cắt vào cẳng chân trái. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng chân trái (chỉ còn miếng da nhỏ 2 cm mặt ngoài cẳng chân) và dính một ít đất cát.

Ngày 1.9, bác sĩ Võ Hòa Khánh (Khoa vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa thực hiện ca vi phẫu cứu chân trái của bệnh nhân T.V.T (69 tuổi, Đồng Nai) do bị lưỡi máy cắt cỏ chém phải.
Bệnh nhân cho biết chiều 29.8, ông đi phát cỏ thì bị máy cắt vào cẳng chân trái. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện huyện Tân Phú (Đồng Nai) hồi sức, băng ép, nẹp gỗ bất động vết thương và chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình vào tối cùng ngày. Khi nhập viện, bệnh nhân bị đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng chân trái (chỉ còn miếng da nhỏ 2 cm mặt ngoài cẳng chân) và dính một ít đất cát.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ Khoa vi phẫu tạo hình đã mổ thám sát và kết hợp xương, ghép - nối vi phẫu động mạch, nối gân cơ, tĩnh mạch…
Sau 3 ngày vi phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, bàn chân hồng ấm, có tuần hoàn nuôi bàn chân…
Theo bác sĩ Khánh, bệnh nhân T. lớn tuổi, tính từ lúc tai nạn đến lúc thông mạch máu là khoảng 9 tiếng (trong khi thời gian vàng là 6 tiếng), nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng vẫn có thể xảy ra nên cần theo dõi 7-10 ngày. Bên cạnh đó, trong lòng mạch máu bệnh nhân còn bị xơ vữa. Đây cũng là yếu tố có thể sẽ gây tắc mạch tái phát. Vì vậy cần phải theo dõi và sử dụng thuốc chống đông.
Bác sĩ Khánh cho biết thêm, trung bình mỗi năm Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận từ 6-7 trường hợp bị tai nạn do máy cắt cỏ. Đây là tai nạn tuy xảy ra ít nhưng để lại hậu quả nặng nề, có thể gây ra tàn tật cụt tay, chân, ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt hằng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.