'Dĩ độc trị độc', Indonesia lấy muỗi trị sốt xuất huyết

La Vi
La Vi
06/11/2021 14:30 GMT+7

Các nhà nghiên cứu ở Indonesia đã tìm ra cách "dĩ độc trị độc" chống lại các bệnh truyền nhiễm từ muỗi. Một nhóm nghiên cứu đang thả thêm muỗi vào những "vùng đỏ" có nhiều ca bệnh sốt xuất huyết ở thành phố Yogyakarta.

Số muỗi đặc biệt được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, mang vi khuẩn Wolbachia. Đây là loại vi khuẩn phổ biến ở rất nhiều loài côn trùng, có tác dụng ngăn chặn virus như bệnh sốt xuất huyết phát triển bên trong chúng.

Tuy nhiên, trong tự nhiên, vi khuẩn Wolbachia không ký sinh trong muỗi Aedes aegypti, loài thường mang bệnh sốt xuất huyết, theo Chương trình Muỗi Thế giới (WMP).

Trứng muỗi Wolbachia

reuters

Thành viên nhóm nghiên cứu, Purwanti, cho biết: "Về nguyên tắc, chúng tôi đang nhân giống những con muỗi 'tốt'. Muỗi mang bệnh sốt xuất huyết sẽ giao phối với muỗi mang vi khuẩn Wolbachia và chúng tôi hy vọng tạo ra muỗi Wolbachia, tức là những con muỗi 'tốt'".

Kết quả thử nghiệm của WMP cho thấy phương pháp này đã làm giảm gần 80% các ca sốt xuất huyết và gần 90% số ca nhập viện.

Tình nguyện viên trong quá trình nghiên cứu

reuters

"Cả 3 đứa con tôi đều bị sốt xuất huyết và phải nhập viện. Tôi luôn nghĩ đến việc làm thế nào để giữ cho người dân làng mình được khỏe mạnh", tình nguyện viên nhóm nghiên cứu, Sri Purwaningsih chia sẻ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca sốt xuất huyết trên toàn cầu đã gia tăng nhanh chóng trong những thập niên gần đây. Khoảng một nửa dân số thế giới hiện đang có nguy cơ mắc bệnh, và ước tính mỗi năm ghi nhận khoảng khoảng 100-400 triệu ca nhiễm.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết ở Peshawar, Pakistan

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.