Ngày 13.9, ông Khổng Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng), cho biết để đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở, xã đã vận động di dời 13 hộ dân trong khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 đến nơi an toàn.

Khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão
ẢNH: LÂM THIÊN
Theo ông Kiên, trong số 13 hộ có một số dời về nhà người thân ở tạm, số còn lại thuê nhà để ở. Xã chi trả tiền thuê nhà và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất tại khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5.
Những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn, trong khi khu vực phía sau các hộ dân có mái taluy cao, nhiều vị trí đã sạt trượt và có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa kéo dài. Vì vậy, địa phương chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 8.2026 , UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4331/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không bảo đảm an toàn trong khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4.
Theo đó, tại khu vực taluy dương từ vị trí A1 đến A20 hiện có 15 hộ dân với khoảng 70 người sinh sống. Khu vực bị sạt trượt là đồi đất cao, mái taluy dương cao từ 30 - 50 m, độ dốc khoảng 45 - 60°, chiều dài khoảng 500 m, rộng khoảng 60 m; mức sạt trượt bình quân từ 1 - 3,5 m.

Khu vực taluy dương có 15 hộ dân với khoảng 70 người sinh sống
ẢNH: LÂM THIÊN
Đặc biệt, tại chân taluy dương, đất sạt trượt đã sát mép nhà dân, đồng thời lấp mương thoát nước phía sau các hộ dân. Khu vực này có chiều rộng từ 30 - 50 m, chiều dài khoảng 300 m. Phần lớn các vị trí đã xảy ra sạt trượt từ năm 2025, một số vị trí phát sinh mới trong năm 2026 và được đánh giá có mức độ nguy hiểm cao, nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi có mưa lớn.
Tại phần mái taluy âm, các vị trí từ lô B7 - B8 và B15 - B28 bị xói lở, sạt trượt đất, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ phía sau nhà của 15 hộ dân như sân bê tông, nhà kho, bếp và nhà vệ sinh. Tổng chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 200 m, cao từ 5 - 7 m.

Các vị trí từ lô B7 - B8 và B15 - B28 bị xói lở, sạt trượt đất, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ phía sau nhà của 15 hộ dân
ẢNH: LÂM THIÊN
UBND tỉnh nhận định, diễn biến sạt lở trong khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 đang ở mức báo động và hết sức phức tạp. Mặc dù khu vực đã được gia cố, khắc phục vào các năm 2020 và 2022, song sườn đồi và mái taluy vẫn chưa bảo đảm tính ổn định và an toàn kỹ thuật, trực tiếp uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt tại khu A.
Theo UBND xã Đam Rông 4, dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K'Nớ 5 được triển khai từ năm 2017, với mục tiêu ổn định nơi ở cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, dự án đã cấp 73 lô tái định cư cho người dân, trong đó có 63 hộ đã xây dựng nhà ở và chuyển đến sinh sống.

13 hộ dân tại khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 buộc phải di dời chỗ ở để bảo đảm an toàn tính mạng
ẢNH: LÂM THIÊN
Tuy nhiên, từ năm 2025 và đầu mùa mưa năm nay, nhiều vị trí trong khu tái định cư liên tục xuất hiện sụt lún, nứt nền nhà và sạt trượt taluy, ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình dân sinh, đe dọa tính mạng người dân.
Bình luận (0)