Đi du lịch Châu Âu rẻ hơn nhờ euro giảm mạnh

22/08/2022 16:40 GMT+7

Giá euro liên tục đi xuống trong những ngày qua khiến khách du lịch từ Việt Nam đi châu Âu sẽ có thêm tiền mua sắm.

Sáng 22.8, giá euro tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn tiếp đà đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào 22.858 đồng/euro và bán ra 24.138 đồng/euro, giảm 130 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua vào 23.190 đồng/euro và bán ra 23.712 đồng/euro, giảm 108 đồng; ngân hàng mua euro là 23.018 đồng/euro và bán ra 24.080 đồng/euro, lần lượt giảm 138 đồng và 152 đồng… Ngược lại, giá euro tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM sáng đầu tuần lại nhích lên từ 10 - 20 đồng so với cuối tuần qua. Cụ thể, giá mua euro tự do lên 24.250 đồng/euro và bán ra 24.450 đồng/euro.

Giá euro sáng 22.8 tiếp tục sụt giảm

REUTERS

Nếu so với cách đây 1 tháng, giá euro đã giảm thêm 550 đồng và giảm hơn 2.000 đồng so với đầu năm nay. Điều này giúp nhiều người đi công tác, du lịch châu Âu “vui” hơn. Vừa trở về từ chuyến du lịch một số quốc gia châu Âu nhân dịp hè, gia đình chị Thu Thủy (Q.1, TP.HCM) cho hay đã mua sắm khá nhiều sản phẩm cho cả nhà. Nếu so với đợt du lịch trước khi có dịch Covid-19 thì tiền shopping đã rẻ hơn cả chục triệu đồng do tỷ giá euro so với tiền đồng xuống thấp.

Trong khi đó, chị Hà Thanh (Q.7, TP.HCM) cũng phấn khởi khi cho hay mới đổi tiền euro để chuẩn bị cho chuyến du lịch Pháp, Đức, Ý vào cuối tháng này. Chị chia sẻ: Cách đây gần 2 tháng sau khi xin visa xong chị thấy giá euro đã xuống thấp, chỉ còn 25.000 đồng/euro nên đã đổi trước một ít. Không ngờ đến sát ngày đi đồng tiền này còn xuống thấp hơn. “Cả nhà đi 3 người dự tính chi phí mất khoảng 17.000 - 18.000 euro, không bao gồm vé máy bay. Trước đây bình thường cũng mất gần 500 triệu đồng nhưng nay chưa đến 450 triệu. Mới tính thôi đã thấy vui rồi vì tiết kiệm được một số tiền kha khá”, chị Hà Thanh chia sẻ thêm.

Hiện nay, đồng euro là tiền tệ chính thức trong 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), gồm những nước như Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Ý… Mới đây, EU đã bật đèn xanh cho Croatia để bắt đầu sử dụng đồng euro từ năm sau. Đây là quốc gia mới nhất gia nhập khu vực đồng euro kể từ Litva vào năm 2015. Đồng nghĩa từ ngày 1.1.2023, Croatia sẽ cùng với 19 quốc gia thành viên EU khác sử dụng đồng tiền này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.