Đi đường vào ban đêm, bạn trẻ lưu ý gì để tránh gặp kẻ xấu?

03/07/2022 14:01 GMT+7

Ăn mặc kín đáo, hạn chế ‘chặt hẻm’ hay đường tắt; nên học võ… là những cách mà bạn trẻ mách nhau khi phải đi đường vào ban đêm.

Làm thêm, tranh thủ xử lý công việc tại văn phòng, gặp gỡ bạn bè… nên nhiều bạn trẻ thường về muộn và đi đường vào ban đêm. Do đó, họ có những cách tự bảo vệ mình để tránh trở thành nạn nhân của kẻ xấu.

Nhiều tuyến đường lớn ở TP.HCM sau 23 giờ đã bắt đầu vắng xe

thanh dung

Tránh mặc đồ hở hay mang nhiều trang sức

Khoảng cách từ nhà trọ đến nơi làm việc chỉ khoảng 6 km nhưng Trịnh Tuấn Nhi (23 tuổi, làm việc tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đều tranh thủ xử lý công việc sớm để hạn chế đi đường vào ban đêm. Một phần vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau ngày làm việc, phần còn lại vì sợ đường về vắng vẻ do nhà trọ của cô nằm trong nhiều hẻm nhỏ.

Tuy nhiên, đôi lần vì gặp gỡ bạn bè nên cô gái trẻ cũng về muộn. Theo Nhi, cách hạn chế tối đa sự chú ý của kẻ xấu là nên mặc đồ kín đáo vào ban đêm nếu là nữ, nhờ bạn nam “hộ tống” về cùng nếu ở những con hẻm nhỏ vắng người và hạn chế đi đường lạ, đường tắt.

“Mặc áo hay váy ngắn cũng được nhưng tốt nhất khi di chuyển trên đường thì mang thêm áo khoác, váy chống nắng để che chắn, tạo sự kín đáo cho mình. Điều này tránh gây chú ý cho người có ý đồ không tốt khi muốn cướp tài sản, trang sức hay quấy rối, sàm sỡ”, Nhi nói.

Còn Nguyễn Thị Cẩm Tiên (25 tuổi, làm việc tại Q.Bình Tân, TP.HCM) cho rằng ở những nơi phức tạp, vắng vẻ hay xảy ra cướp được cảnh báo thường xuyên trên mạng xã hội thì tránh đi qua, tìm đường khác dù xa hơn để di chuyển cho an toàn.

“Mình thường mang theo bình xịt hơi cay hoặc xịt côn trùng loại nhỏ trên người, tìm tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại để đi, thường xuyên quan sát kính chiếu hậu để xem có ai bám theo hay không. Về khuya, mình ít khi dừng lại bên đường để sử dụng điện thoại. Nếu cần thì chỉ đỗ ngay hàng quán, nhà dân có người để an tâm”, Tiên nói.

Những con hẻm nhỏ vắng xe, thiếu sáng. Bạn trẻ hạn chế đi vào đường vắng, đường tắt để bảo vệ bản thân.

thanh dung

Lưu ý xăng xe và người lạ

Những sinh viên làm thêm buổi tối như Phạm Công Hậu (sinh viên năm 2, Trường ĐH Đồng Tháp) có khá nhiều kinh nghiệm khi phải di chuyển vào ban đêm, nhất là đường ở quê sau 20 giờ đã vắng vẻ.

Điều lưu ý đầu tiên là vấn đề xăng xe. Công Hậu thường quan sát những trạm xăng trên dọc đường đi xem trạm nào mở cả đêm, xăng xe phải được bơm đầy để có thể chạy xa và không cạn ngay giữa “đồng không mông quạnh”.

“Lựa chọn tuyến đường có nhà dân để lỡ gặp chuyện có thể ghé nhờ vả, không mạo hiểm đi đường vắng, không dừng dọc đường vì có thể gặp cướp bất cứ lúc nào. Nếu nhà xa mà về quá muộn thì tốt nhất không đi một mình mà xin ở nhờ nhà bạn bè hoặc thuê nhà nghỉ”, Hậu nói.

Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau nếu gặp người lạ nhờ vả giữa đường thì nên thận trọng, đứng xa và tuyệt đối không rời khỏi xe hay tắt máy ngay lúc đó.

“Mình cứ giả vờ bảo phía trước là nhà người thân, sẽ gọi họ đến giúp. Nếu là người xấu chắc chắn từ chối cho mình gọi người. Nếu trở thành đối tượng của cướp thì chạy ngay đến nhà dân, cơ quan, hàng quán gần nhất để nhờ giúp đỡ. Tuyệt đối bình tĩnh để vững tay lái và xử lý tốt nhất”, Hậu nói thêm.

Thêm vào đó, Tiên cho rằng mỗi người nên học một môn võ để phòng thân nếu phải thường đi đường vào ban đêm, đặc biệt là nữ. “Không chỉ tự bảo vệ mình trong những lúc nguy hiểm mà đôi khi, mình còn giúp đỡ được người khác. Ngoài ra, lưu số điện thoại công an phường, xã, đội hiệp sĩ ở khu vực để nhanh chóng gọi ngay nếu gặp chuyện”, 9x gợi ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.