Đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội?

Thanh Nam
Thanh Nam
02/02/2023 16:00 GMT+7

Nhiều câu hỏi của người trẻ về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Có thể kể như: đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại hay sử dụng mạng xã hội?...

Đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội? - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ sắp sửa lên đường nhập ngũ

NGỌC DƯƠNG

Không biết có nên mang theo điện thoại?

Trần Thanh Vĩnh (23 tuổi), ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết có tên trong danh sách nghĩa vụ quân sự dự bị và sẵn sàng nhập ngũ vào ngày 8.2 tới.

Một trong những điều Vĩnh thắc mắc nhất là liệu rằng khi đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội hay không?

Đây cũng là thắc mắc của nhiều người trẻ trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đặng Hưng Sang (21 tuổi), ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cũng băn khoăn: "Thấy nhiều người đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn hoạt động mạng xã hội, đăng tải hình ảnh. Trong khi có nhiều phong thanh cho rằng không được sử dụng mạng xã hội, xài điện thoại trong quá trình nhập ngũ. Mình chẳng biết đâu là thông tin chính xác".

Lê Hoàng Vương (23 tuổi), ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cũng phân vân nhiều vấn đề về nghĩa vụ quân sự. Ngoài vấn đề sử dụng mạng xã hội hay xài điện thoại, chàng trai này cũng thắc mắc: "Nếu muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ thi đại học, thì trong quá trình phục vụ trong quân ngũ, có được ôn luyện, củng cố kiến thức?".

Chính vì những thắc mắc này mà Vĩnh đang không biết có nên mang theo điện thoại hay không?

Trên mạng xã hội những ngày này, cũng có những câu hỏi xoay quanh vấn đề quân sự. Mà hầu hết, những người trẻ trước giờ tòng quân đều muốn tìm giải đáp chính xác nhất cho việc liệu đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội hay không?

Đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội? - Ảnh 2.

Đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội hay không là thắc mắc của nhiều người trẻ

ẢNH MINH HỌA: NGỌC DƯƠNG

Luật nghĩa vụ quân sự không cấm, nhưng...

Theo luật sư Trần Anh Vũ, đoàn luật sư TP.HCM, trong điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định rõ và chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Cụ thể là: trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự...

"Xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội không phải là hành vi bị nghiêm cấm đối với công dân khi nhập ngũ. Thế nhưng, hầu hết các đơn vị vẫn đặt ra quy định về việc hạn chế việc sử dụng điện thoại trong các giờ chấp hành quân lệnh, hoặc không được sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao", luật sư Vũ cho biết.

Phan Quang Long (27 tuổi), ở xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, từng nhập ngũ và hiện đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, cho biết: "Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, không được sử dụng điện thoại hay mạng xã hội. Nếu có việc cần liên lạc với gia đình, được phép liên lạc bằng điện thoại của đơn vị".

Thiếu tá Vương Thanh Phong, Trợ lý chính trị, công tác tại Trung đoàn 896, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 thì không cấm việc quân nhân đang đi nghĩa vụ quân sự sử dụng điện thoại hay mạng xã hội.

"Nhưng hầu hết các đơn vị đều không cho sử dụng điện thoại di động cá nhân trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự vì môi trường quân sự có những bảo mật quân sự. Mạng xã hội thì trong một số trường hợp vẫn cho sử dụng để quân nhân tham gia thi các chương trình, cuộc thi do đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức", thiếu tá Phong nói.

Với trường hợp quân nhân đang tham gia nghĩa vụ quân sự lén sử dụng điện thoại, thiếu tá Phong cho biết: "Sẽ không kỷ luật mà chỉ xử lý bằng biện pháp giáo dục và vận động bằng ý thức. Trong quân đội có bố trí máy điện thoại cho người đi nghĩa vụ quân sự nhằm để liên lạc với người thân, gia đình".

Đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại, sử dụng mạng xã hội? - Ảnh 3.

Công dân đi nghĩa vụ quân sự vẫn có nhiều cơ hội để học tiếp

TẤN ĐẠT

Cũng liên quan đến thắc mắc này, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Bộ chỉ huy quân sự một tỉnh ở vùng duyên hải Bắc bộ cho biết: "Công dân khi đi nghĩa vụ quân sự, trở thành quân nhân trong một đơn vị thì phải chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội. Ngoài ra còn phải chấp hành những quy định riêng của đơn vị mà họ đang biên chế. Tùy vào điều kiện mỗi đơn vị, có thể vẫn được sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, không được sử dụng điện thoại di động khi đang làm nhiệm vụ, thực hiện các chế độ như: đi gác, đi học tập hoặc ngủ nghỉ… vì có thể gây ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị".

"Hiện chưa có một văn bản cụ thể nào về xử lý việc lén sử dụng điện thoại di động. Nhưng có rất nhiều hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng điện thoại khi đang thực hiện các nhiệm vụ. Nếu đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, một quân nhân sử dụng điện thoại di động phát tán hình ảnh lên mạng xã hội có thể bị xử lý. Hình thức xử lý tùy vào mức độ vi phạm. Hoặc một đồng chí đang trong ca trực mà sử dụng điện thoại cũng bị xử lý. Ngoài ra, nếu cán bộ quản lý bắt được quân nhân đang sử dụng điện thoại sai với mục đích thì có quyền lập biên bản, tạm giữ và báo cáo lên người chỉ huy cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo", vị này nói thêm.

Cũng theo vị này: "Nếu quân nhân có thời gian rảnh thì tận dụng thời gian để tự ôn luyện kiến thức nhằm thi đại học hoặc học thêm văn bằng khác. Công dân đi nghĩa vụ quân sự vẫn có nhiều cơ hội để học tiếp. Các chiến sĩ nghĩa vụ được đơn vị tạo điều kiện để tiếp tục ôn luyện thi đại học (có thể quân sự hoặc dân sự), miễn là không ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của đơn vị".




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.