Đi tù sau khi dùng thiết bị sốc điện dọa bạn gái

10/07/2021 22:55 GMT+7

Tòa án Singapore hôm 9.7 tuyên án 4 tháng tù giam và phạt tiền 3.000 SGD (51 triệu đồng) đối với bị cáo Alexander Aw Boon Hao, 30 tuổi, vì tội sở hữu thiết bị sốc điện bất hợp pháp và dùng nó đe dọa bạn gái.

Theo tờ The Straits Times, Aw khai đã mua thiết bị trên (bề ngoài giống như điện thoại iPhone) với giá 20 SGD từ ứng dụng mua sắm Wish vào tháng 8 năm ngoái.
Bị cáo thậm chí còn tự chích điện mình bằng thiết bị này để thử công dụng của nó.
Aw thú nhận thường xuyên mang theo thiết bị trên để phòng thân trước kẻ thù, nhưng không rõ kẻ thù của người này là ai. Theo luật Singapore, thiết bị sốc điện bị cấm mua bán và sở hữu vì thuộc nhóm vũ khí.
Ngày 26.11.2020, trong lúc tranh cãi Aw đã rút thiết bị sốc điện đe dọa bạn gái, khiến cô này gọi điện trình báo cảnh sát. Khi cảnh sát phát hiện thiết bị khả nghi, bị cáo khai man đó là bộ gây nhiễu tín hiệu.
Tuy nhiên, Aw hết đường chối cãi khi cảnh sát bật thử và phát hiện công dụng của nó.
Aw từng có tiền án bạo lực với một bạn gái cũ người Malaysia. Tòa án Singapore từng phạt tù người này 7 năm, kèm theo quất 6 roi răn đe trước công chúng vì tội hãm hiếp và đầu độc nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.