Đi tù vì giả dạng luật sư để lừa đảo

08/01/2023 10:30 GMT+7

Hôm 6.1, tòa Singapore tuyên án 2 năm tù giam đối với bị cáo Siti Suhailah Halil, 28 tuổi, vì tội giả danh luật sư lừa đảo 3 người, trong đó có mẹ của bạn trai cũ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 62.000 SGD (gần 1,1 tỉ đồng).

Báo The Straits Times dẫn nội dung bản cáo trạng nêu rõ Siti bắt đầu hành vi lừa đảo vào tháng 12.2017, và nạn nhân đầu tiên là mẹ bạn trai cũ. Thời điểm đó, bị cáo biết rằng người phụ nữ 52 tuổi cần sự trợ giúp pháp lý. Thế là người này tự xưng luật sư và đề nghị đại diện hỗ trợ luật pháp cho nạn nhân. Ít nhất 81 lần từ ngày 3.1 - 31.12.2018, nạn nhân này chuyển khoản tổng cộng 27.980 SGD vào tài khoản của bị cáo.

Bị cáo giả dạng luật sư lừa đảo 3 người

Attorney At Law Magazine

Sau khi phát hiện mình bị lừa, người phụ nữ trình báo cảnh sát và đến nay Siti mới hoàn trả cho bà 1.900 SGD. Bị cáo cũng lừa 2 nạn nhân khác với lời hứa hẹn giới thiệu họ vào làm việc lại một công ty luật, với nạn nhân gần đây nhất sập bẫy vào tháng 4.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.