‘Dĩa bay’ lộ diện gần nhà máy Lockheed Martin làm dậy sóng mạng xã hội

02/10/2021 14:40 GMT+7

Cộng đồng săn lùng vật thể bay không xác định (UFO) và giới quan sát lĩnh vực quân sự vô cùng tò mò trước sự xuất hiện của đoạn clip ghi hình một vật thể giống đĩa bay gần nhà máy Lockheed Martin ở sa mạc Mỹ.

Hình ảnh vật thể có hình dáng lạ gần cơ sở thử nghiệm của Lockheed Martin

Một người dùng Twitter tên Ruben Hofs đã chia sẻ đoạn clip lấy từ TikTok, theo đó ghi lại hình ảnh một vật thể như đĩa bay đang được vận chuyển bằng xe tải gần cơ sở thử nghiệm của Hãng Lockheed Martin ở sa mạc Mojave của bang California, theo báo New York Post hôm 1.10.

Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng săn lùng UFO và giới quan sát quân sự Mỹ. Nhiều người cho rằng vật thể trên nhiều khả năng là mô hình hoặc nguyên mẫu của một máy bay không người lái (UAV) mới, hoặc thậm chí là chiến đấu cơ.

“Tôi không biết đó là cái gì, nhưng trông rất đắt đỏ và chúng ta trả tiền cho nó”, một người dùng ở Mỹ bình luận.

Một người dùng Twitter khác lại đặt câu hỏi về tầm quan trọng và mức độ bí mật của vật thể này.

Khu vực đoạn clip ghi hình có tên chính thức là Cơ sở Tâm điểm Radar Helendale thuộc về Skunk Works, chương trình phát triển tối tân của Lockheed Martin. Skunk Works, trụ sở tại Palmdale (bang California), hoạt động từ thế chiến thứ hai và nổi tiếng vì các dự án tuyệt mật. Trong số này có thể kể đến những dòng chiến đấu cơ và máy bay trinh sát như U-2, F-22 và F-35.

Nữ phi công hải quân Mỹ từng nhìn thấy UFO nói gì về báo cáo chính phủ Mỹ?

Trong một sự kiện do trang tin quốc phòng Mỹ Defense One tổ chức, nhà báo Marcus Weisgerber đặt câu hỏi cho ông Jeff Babione, Tổng giám đốc Skunk Works: “Ông có thể chia sẻ thông tin liên quan về vật thể này hay không?”

Câu trả lời là không thể.

Cũng tại sự kiện này, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Charles Q. Brown chỉ nói rằng chưa xem video clip trên và vì thế chưa thể bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.