“Địa chấn” tại Wimbledon 2013: Nadal bị loại ngay từ vòng 1

25/06/2013 05:38 GMT+7

(TNO) Thất bại 6/7, 6/7, 4/6 của Rafael Nadal (5) trước tay vợt hạng 135 thế giới Steve Darcis (Bỉ) ngay tại vòng 1 Wimbledon 2013 quả thực là một cú “sốc” quá lớn cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ làng banh nỉ thế giới.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (25.6, giờ VN), ở loạt trận đấu đầu tiên của vòng 1 giải Wimbledon 2013 đã chứng kiến quá nhiều hạt giống sớm dừng bước. Tuy nhiên thất bại 6/7, 6/7, 4/6 của Rafael Nadal (5) trước tay vợt hạng 135 thế giới Steve Darcis (Bỉ) mới thực sự là cú “sốc” quá lớn cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ làng banh nỉ thế giới.

>> Wimbledon 2013: Nadal đấu với "Bộ tứ" ở tứ kết
>> Nadal đối mặt thách thức lớn ở Wimbledon 2013
>> Rafael Nadal vô địch Pháp mở rộng thứ 8

 
Rafael Nadal bị loại ngay vòng 1 Wimbledon 2013 - Ảnh: Reuters

Chỉ 1 năm sau thất bại trước tay vợt hạng 100 thế giới Lukas Rosol ở vòng 2 tại đây, trận thua được xem là cú “sốc” lớn nhất của năm 2012. Lần này, Nadal trở lại Wimbledon với 1 phong độ được xem là quá tốt với 7 danh hiệu trong 9 trận chung kết ở năm nay và danh hiệu gần nhất chính là Pháp mở rộng cách đây 2 tuần.

Đối thủ của Nadal ở vòng 1 này chỉ là tay vợt hạng 135 thế giới và chưa từng bước qua khỏi vòng 3 một giải Grand Slam nào. Bên cạnh đó, Darcis cũng chưa từng có được danh hiệu nào trong 5 năm qua. Thế mà, tay vợt 29 tuổi người Bỉ này đã có 1 trận đấu xuất thần trước một Nadal, người đã có 12 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.

Darcis đã nhập cuộc quá tốt với những quả giao bóng cực mạnh cùng những cú đánh quá nặng đã giúp cho anh thắng liền 2 ván đầu tiên đều trong bàn tie-break. Chính nhờ vào 2 ván thắng đã giúp Darcis càng lên tinh thần và tiếp tục bẻ bàn giao bóng đầu tiên của Nadal trong ván thứ 3 và anh đã duy trì tốt lợi thế này để kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 6/4 sau 2 giờ 55 phút.

Phát biểu sau trận lớn nhất trong sự nghiệp của mình trên Reuters, Darcis cho biết “Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi thực sự hạnh phúc. Dường như Rafa đã không chơi trận đấu tốt nhất của mình ở đây, thật khó khi đây là trận đấu đầu tiên của mình trên sân cỏ”.

 
Steve Darcis tạo ra "cơn địa chấn" ngay từ vòng 1 Wimbledon - Ảnh: Reuters

Thất bại thứ 3 trong năm 2013 này cũng chính là trận thua đầu tiên ngay từ vòng 1 tại một giải Grand Slam của Nadal. Bên cạnh đó, Nadal cũng trở thành đương kim vô địch Pháp mở rộng đầu tiên để thua ngay vòng đầu tiên của Wimbledon kể từ Gustavo Kuerten thất bại vào năm 1997.

Cũng giống như Nadal, hạt giống số 11 Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ) cũng bất ngờ thất bại 4/6, 5/7, 3/6 trước cựu số 1 thế giới 32 tuổi và là cựu vô địch Wimbledon 2002 Lleyton Hewitt (Úc, hạng 70 thế giới).

Đồng cảnh ngộ còn có hạt giống số 14 Janko Tipsarevic (Serbia), người cũng phải dừng bước ngay tại vòng 1 trước người đồng hương là Viktor Troicki sau khi để thua 3/6, 4/6, 6/7. Hạt giống số 30 Fabio Fognini (Ý) cũng thất bại 1-3 trước Jurgen Melzer (Áo, hạng 36 thế giới).

Không quá khó như Nadal, đương kim vô địch Roger Federer và hạt giống số 2 Andy Murray đều nhẹ nhàng vượt qua vòng 1 sau chiến thắng 3 ván trắng trước Victor Hanescu (Romania) và Benjamin Becker (Đức).

Tại nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 chính là thất bại 3/6, 2/6 của hạt giống số 5 Sara Errani (Ý) trước tay vợt 20 tuổi Monica Puig (Puerto Rico, hạng 65 thế giới) và hạt giống số 26 Varvara Lepchenko (Mỹ) cũng để thua Eva Birnerova (CH Czech, hạng 152 thế giới) với tỷ số 1-2.

Trong khi đó, Azarenka (2) đã thắng dễ 6/1, 6/2 trước Joao Koehler (Bồ Đào Nha, hạng 109 thế giới), còn Sharapova cũng vượt qua Kristina Mladenovic (Pháp, hạng 39 thế giới) với điểm số 7/6, 6/3.

Hôm nay vòng 1 sẽ tiếp tục diễn ra với sự có mặt của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, David Ferrer (4) ở giải nam và Serena Williams (1), Agnieszka Radwanska (4) ở nội dung nữ.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.