Dịch bệnh lan nhanh, bồi bổ sức khỏe với yến sào, bảo vệ sức khỏe cả nhà

05/03/2022 08:00 GMT+7

Thời điểm hiện tại, nguy cơ lây nhiễm xuất hiện ở khắp mọi, ai cũng có thể trở thành F0, do đó, việc bổ sung dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng, phục hồi sức khỏe là vô cùng cần thiết.

Yến sào được biết đến là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch hiệu quả.

Ảnh hưởng của virus trên cơ thể mỗi người là khác nhau, người mắc Covid-19 có thể có một vài triệu chứng chung như sốt hoặc ớn lạnh, ho, hụt hơi hoặc khó thở, mệt mỏi, đau cơ hoặc đau người, đau đầu, mới mất vị giác hoặc khứu khác, đau họng, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy... Có thể nói, cơ thể khi nhiễm bệnh thường mệt mỏi, việc mất vị giác hay khứu giác cũng ảnh hưởng đến chế độ ăn uống, hấp thụ dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể, trong khi đó, những thời điểm như vậy, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cần cao hơn mức bình thường để tăng cường miễn dịch, củng cố hàng rào chống lại virus đồng thời phục hồi tế bào bị tổn thương.

Thời điểm hiện tại, nguy cơ lây nhiễm xuất hiện ở khắp mọi, ai cũng có thể trở thành F0, do đó, việc bổ sung dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng, phục hồi sức khỏe là vô cùng cần thiết.

Yến sào bồi bổ sức khỏe mùa dịch

Theo nghiên cứu được đăng tải trên thư viện y học quốc gia Hoa Kỳ: Tổ yến được biết đến với nhiều công dụng như hỗ trợ giảm suy dinh dưỡng, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất, tăng cường hệ thống miễn dịch và trẻ hóa làn da. Hơn thế nữa, trong các nghiên cứu của y học hiện đại, tổ yến còn giúp hỗ trợ chống ung thư, làm tan đờm, giảm ho, chống lao, cải thiện giọng nói, chữa suy nhược, nhanh chóng phục hồi sau bệnh tật và phẫu thuật.

Tổ yến được coi như là một bổ phẩm giúp bồi bổ sức khỏe dù chỉ với một lượng vô cùng nhỏ, ngoài ra, theo PGS-TS Lương y Phùng Hòa Bình (nguyên Trưởng bộ môn Dược cổ truyền - Trường đại học Dược Hà Nội): “Tổ yến giúp giảm triệu chứng chán ăn, làm phổi nhu nhuận, hỗ trợ phục hồi tổn thương ở phổi”. Do đó, sử dụng tổ yến là phương pháp bổ sung dinh dưỡng tối ưu cho cơ thể , đây cũng là một sự lựa chọn tốt với những người cơ thể mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác, chán ăn... do ảnh hưởng của virus.

Thêm vào đó, theo ông Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam): “Trong thành phần của tổ yến đã được ghi nhận về giá trị dinh dưỡng với các thành phần như protein và các vi khoáng, đây cũng là loại thức ăn bổ dưỡng, rất cần cho những người cần nâng cao sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 như hiện nay, chúng ta cần tăng sức đề kháng thì tổ yến cũng là một lựa chọn để hỗ trợ bồi bổ cho người bệnh”.

Tổ yến chưng sẵn với hàm lượng dưỡng chất cao

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tổ yến chưng sẵn, tiện lợi, phù hợp sử dụng bổ sung dinh dưỡng tức thì cho người dùng, tuy nhiên cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hàm lượng tổ yến cao, công thức được nghiên cứu kỹ càng từ chuyên gia nhằm đảm bảo nguồn dinh dưỡng chuẩn, tốt nhất cho cơ thể.

Yến Sào Nam Dược với hàm lượng tổ yến lên tới 30% (cao hàng đầu trên thị trường hiện nay), sử dụng 100% sợi tổ yến Khánh Hòa đạt chuẩn, kết hợp cùng công thức ưu việt được tính toán kỹ càng bởi các chuyên gia nghiên cứu phù hợp với thể trạng người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, Yến Sào Nam Dược được sản xuất với công nghệ hấp tiệt trùng, quy trình khép kín giúp giữ trọn hương - sắc - vị của tổ yến nguyên chất mà không cần sử dụng đến chất tạo màu, chất tạo mùi hay chất bảo quản, mang tới nguồn dinh dưỡng tối ưu cho người dùng.

Các dòng sản phẩm của Yến Sào Nam Dược có được có thể kể đến như tổ yến chưng đường phèn, tổ yến chưng hồng sâm đông trùng (sử dụng hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, đông trùng hạ thảo Cordycep Militaris đạt chuẩn) và Yến Sào Nam Dược Kids (kết hợp cùng Taurine và Lysine) giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.