Dịch Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục phức tạp

Mai Hà
Mai Hà
04/01/2022 06:40 GMT+7

Trong 10 ngày gần đây, Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19 phát hiện trong ngày.

Hôm qua (3.1), Hà Nội ghi nhận 2.106 ca mắc Covid-19, trong đó tại cộng đồng 366 ca, khu cách ly 1.454 ca và khu phong tỏa 286 ca. Trong 10 ngày gần đây, Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19 phát hiện trong ngày.

Từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến 3.1), Hà Nội đã có 54.831 ca, trong đó 17.944 ca ngoài cộng đồng và 36.886 ca là các trường hợp đã được cách ly.

Covid-19 sáng 4.1: Cả nước 1.778.976 ca nhiễm | Đại dịch có thể kết thúc trong năm 2022?

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP (ngày 11.10.2021) đến tối 2.1, TP.Hà Nội ghi nhận 48.693 ca mắc (trung bình 579 ca/ngày), trong đó có 17.046 ca ngoài cộng đồng (35%).

Đến nay, Hà Nội có 66.668 bệnh nhân đã điều trị; đang điều trị là 30.555 người, trong đó theo dõi cách ly tại nhà 20.404 người, còn lại tại các cơ sở điều trị của TP, quận, huyện. Số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 243 người, tổng số người tử vong tính từ ngày 27.4.2021 là 174 người.

Mới đây nhất, trưa 3.1, Q.Thanh Xuân sau khi chuyển lên cấp độ 3 (màu cam) đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như hạn chế tập trung đông người; cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhà hàng chỉ được bán mang về, hoạt động đến 21 giờ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.