Dịch Covid-19 trở lại, nhiều điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM thưa người

02/12/2020 17:04 GMT+7

Sau 2 ngày phát hiện dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng ở TP.HCM, một số điểm đến ưa thích của giới trẻ đã thưa người, nhiều bạn trẻ ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang.

Ghi nhận vào sáng 2.12 tại một số điểm đến vui chơi quen thuộc của các bạn trẻ ở trung tâm thành phố sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 khá vắng người. Nhiều bạn trẻ tuân thủ quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Covid-19 rình rập, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang bất chấp mức phạt 3 triệu

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào sáng nay, không khí khá yên ắng do có ít người lui tới để tham quan. Nhiều phụ huynh dẫn theo con cái và các bạn trẻ đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vắng du khách trong sáng 2.12

Khu vực Hồ Con Rùa cũng tương tự như Thảo Cầm Viên

Trên một số tuyến đường trung tâm thành phố, bạn trẻ đã ý thức đeo khẩu trang khi đi ra ngoài

Nhiều bạn trẻ tuân thủ tốt phòng tránh dịch

Bạn trẻ đi mua sách không quên mang khẩu trang

Dọc các con đường gần Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (Q.1), các sinh viên cũng đã ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Ở xung quanh Hồ Con Rùa được xem là điểm đến lý tưởng cho nhiều bạn trẻ chụp ảnh và hóng mát. Tuy nhiên, vào sáng nay cũng khá vắng người.

Cảnh giác cao độ sau nhiều ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở TP.HCM

Bưu điện thành phố trưa nay thưa người

Khu vực xung quanh Nhà thờ Đức bà vào chiều 2.12

Nhóm bạn trẻ đeo khẩu trang khi chụp ảnh Giáng sinh ở trung tâm thương mại

Tại khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1), một số bạn trẻ vẫn tìm đến đây để tham quan và mua sách, nhưng không đông như những ngày trước. Một số bạn trẻ ở đây cũng nhắc nhau đeo khẩu trang cho an toàn.
Nguyễn Gia Huy, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, cho biết khi nghe thông tin có ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng đã cẩn thận hơn khi ra ngoài đường. Huy đến đường sách để chụp ảnh nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tại trung tâm thương mại đường Pastuer (Q.1) cũng khá vắng người vào đầu giờ chiều 2.12

Giới trẻ đeo khẩu trang khi đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1)

Cũng trong chiều cùng ngày, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các trung tâm thương mại cũng thưa người.  
Bạn Hà Huy Trưởng, sinh viên Trường ĐH Thuỷ Lợi, nói: “Đeo khẩu trang chụp hình cho chắc. Lên hình thì để lưu niệm mùa dịch Covid-19”.

Tiếp viên hàng không mắc Covid-19 đi khắp nơi khi đang cách ly: Lỗ hổng ở đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.