Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM sẽ tăng hay giảm?

Bích Thanh
Bích Thanh
13/06/2022 07:02 GMT+7

Hôm qua 12.6, khoảng 94.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và dự kiến ngày 24.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi.

Giáo viên lớp 9 các trường THCS tham gia ôn tập cho học sinh đều chung nhận định, cấu trúc đề thi như những năm trước, các dạng câu hỏi nhìn chung đều quen thuộc, hầu như giáo viên đã hướng dẫn học sinh (HS) làm quen.

Dù con có thi xong, ba mẹ còn lo, lo, lo nữa!

Chẳng hạn, với môn toán, giáo viên Đặng Hữu Trí, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho rằng đề thi nhẹ nhàng, mức độ khó để phân loại học sinh được gia giảm hợp lý trong tình hình học trực tuyến kéo dài. Về phổ điểm, HS có học lực trung bình có thể đạt 5 - 6 điểm. HS khá sẽ đạt từ 6,5 - 7,5 điểm là chuyện dễ dàng nếu làm bài kỹ lưỡng; còn HS giỏi sẽ có kết quả từ 8,5 - 9,5 điểm. Năm nay, có thể số HS đạt điểm 10 sẽ nhiều hơn mọi năm.

Thí sinh hài lòng với đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tương đối nhẹ nhàng

NHẬT THỊNH

Từ đó, ông Trí dự đoán điểm chuẩn có thể sẽ tăng nhẹ ở các trường tốp đầu như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân… từ 0,25 - 0,75 điểm. Còn những trường tốp giữa sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), cũng nhận định điểm chuẩn của trường tốp đầu sẽ tăng và mặt bằng điểm chuẩn cũng “nhích” một chút.

Với khoảng 94.000 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập là 72.800 HS, tính ra sau kỳ thi này có gần 22.000 thí sinh không trúng tuyển. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay TP.HCM luôn đảm bảo đủ chỗ học cho toàn HS sau THCS thông qua việc đa dạng trong hệ thống giáo dục. Năm học 2022 - 2023, TP.HCM có 240 cơ sở giáo dục tuyển sinh lớp 10 THPT với tổng chỉ tiêu lên đến 122.415, bao gồm trường THPT công lập, tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX và hệ thống các trường TC, CĐ nghề.

Ngoài 72.800 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì có gần 50.000 chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục tư thục, dân lập, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX và các trường nghề… Những trường này sẽ tuyển HS đã hoàn thành bậc THCS vào học lớp 10 bằng hình thức xét tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.