Điểm danh các Giám đốc sở vắng mặt tại hội nghị phòng chống tham nhũng

25/02/2016 06:40 GMT+7

Ngày 24.2, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng (2005 - 2015) ở Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh “điểm danh” giám đốc các sở ngành vắng mặt tại hội nghị để UBND có hướng xử lý.

Ngày 24.2, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng (2005 - 2015) ở Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh “điểm danh” giám đốc các sở ngành vắng mặt tại hội nghị để UBND có hướng xử lý.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Theo ông Vĩnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác phòng chống tham nhũng, UBND tỉnh mời đích danh giám đốc các sở, ngành đến dự nhưng đã có rất nhiều vị vắng mặt mà không báo cáo lý do thì làm sao triển khai đạt hiệu quả tại cơ quan, đơn vị của mình.
Báo cáo tham luận tại hội nghị, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết trong 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng, Công an tỉnh đã phát hiện điều tra, xử lý 27 vụ phạm tội tham nhũng, đề nghị truy tố 24 vụ/60 bị can. Các vụ án được khởi tố chủ yếu từ hoạt động nghiệp vụ của công an và thông qua kênh báo chí, đơn thư tố cáo; các cơ quan quản lý, giám sát, kiểm toán, thanh tra của các ngành hầu như không phát hiện được vụ tham nhũng nào chuyển qua cơ quan điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.