Tuyển thẳng: Giao quyền các trường?
Vấn đề được thống nhất cao tại hội nghị là việc tổ chức thi trắc nghiệm 4 môn bao gồm: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Năm 2008 sẽ tiếp tục thi trắc nghiệm thêm các môn Toán, Lịch sử, Địa lý; riêng môn Văn vẫn ra đề theo phương pháp tự luận. Đề thi tốt nghiệp THPT và ĐH sẽ có hai loại dành cho học sinh học chương trình phân ban thí điểm và chương trình không phân ban.
Mặc dù đã có những "đề dẫn" từ phía Bộ GD-ĐT trước hội nghị, vấn đề bỏ hay không bỏ chế độ tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia vẫn được các đại biểu bàn luận sôi nổi, nhiều ý kiến vẫn chưa thật đồng thuận. GS-TSKH Bùi Văn Ga (Giám đốc ĐH Đà Nẵng) và thạc sĩ Lê Hiển Dương (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp) đề xuất nên giao cho các trường ĐH lựa chọn các em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia để xin được tuyển thẳng về trường mình, vừa đảm bảo chất lượng sinh viên vừa khẳng định những kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia không phải lãng phí và vẫn còn tác dụng đối với học sinh.
PGS Nguyễn Xuân Thao (Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên) thì không đồng tình việc giao cho mỗi trường ĐH có tiêu chí riêng khi xét ưu tiên tuyển thẳng những học sinh đạt giải quốc gia, mà nên tiếp tục cộng điểm. PGS-TS Thái Bá Cần (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) nhận định việc một số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia không chứng tỏ được năng lực của mình khi học ĐH có thể do sự "phân bổ" ngành học chưa hợp lý. Vì vậy, để tiếp tục khuyến khích học sinh học giỏi thì nên cho các trường ĐH được tuyển thẳng sinh viên, "đặt cho các tân sinh viên ngồi đúng chỗ". PGS-TS Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch Hội Khuyến học VN cũng cho rằng việc bỏ tuyển thẳng đối với học sinh giỏi quốc gia là không nên vì cả nước có khoảng hơn 2.000 học sinh giỏi mà bắt những học sinh này phải tham gia thi ĐH là không hợp lý.
|
|
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long quyết định: "Bỏ quy định tuyển thẳng đối với các học sinh đạt giải quốc gia. Đối với những học sinh này sau khi thi ĐH ngay trong năm đạt giải có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, không có môn thi nào bị điểm 0 được các trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của từng trường".
Đề nghị thi Cao đẳng theo đề chung
Thay đổi phương thức thi của các trường CĐ cũng được các đại biểu đặt ra nhiều phương án. Thạc sĩ Mỵ Giang Sơn (Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐ Sư phạm TP.HCM) và đại diện Trường CĐ cộng đồng Hà Nội cho rằng Bộ GD-ĐT đã ra đề thi chung cho các môn trắc nghiệm thì nên có đề thi chung cho các môn còn lại. Với phương án này, thí sinh có nhiều cơ hội khi chuyển nguyện vọng từ trường CĐ này sang trường CĐ khác.
Theo TS Trần Tín Kiệt (Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn): Bộ GD-ĐT nên cho các trường ĐH gọi nhập học số lượng sinh viên cao hơn số lượng mà Nhà nước dự định cho phép cấp bằng tốt nghiệp trong khóa học đó, giao cho trường được quyền quyết định sàng lọc để đầu ra có chất lượng.å TS Đỗ Văn Xê (Phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ) nhận xét việc công bố điểm trước khiến cho các hội đồng tuyển sinh gặp khó khăn, nên chăng không nên công bố điểm chuẩn trước, điểm chuẩn xét tuyển phải giữ kín cho đến khi trường công bố, nếu cần trường sẽ chuyển bảng điểm thí sinh cho Bộ nhưng nên giữ bí mật.
|
Kết thúc hội nghị tuyển sinh, Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bành Tiến Long chủ trì đã có cuộc họp báo để trả lời những vấn đề mà dư luận quan tâm. Tuyển thẳng và ưu tiên cho học sinh giỏi quốc gia - Thứ trưởng Bành Tiến Long: Xin lưu ý không phải bỏ tuyển thẳng là thí sinh không được ưu tiên mà việc này Bộ giao cho các trường được chủ động quyết định mức ưu tiên như thế nào. Theo tôi biết vẫn có những trường giữ nguyên quyền tuyển thẳng đối với TS đạt giải quốc gia như ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Như vậy, những nếu sinh giỏi sẽ không bị thiệt thòi. Chỉ có điều TS cần phải tham gia kỳ thi ĐH và phải có điểm trên sàn và không có môn nào bị điểm 0 mới được quyền ưu tiên này. Việc Bộ quy định như vậy nhằm kiểm tra kiến thức toàn diện của TS. Khi đã đạt được tiêu chí này TS đó hoàn toàn có quyền được ưu tiên xét tuyển. * Việc ưu tiên này sẽ như thế nào? Bộ có quy định chung mức ưu tiên cho những TS này không? Nếu TS có điểm dưới điểm chuẩn quy định của trường thì có trúng tuyển? - Ông Lê Quán Tần - Vụ trưởng Vụ THPT: Việc ưu tiên sẽ do các trường tự quyết định. Có thể có trường tuyển thẳng, có thể chỉ cộng điểm môn đoạt giải. * Thông tin về quy định tuyển thẳng của các trường có được công bố rộng rãi và TS sẽ tiếp cận như thế nào? - Thứ trưởng Bành Tiến Long: Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các trường đưa thông tin về Bộ và sẽ được đưa lên mạng internet và báo chí. Nếu kịp thì những thông tin này sẽ được đưa vào cuốn những điều cần biết về tuyển sinh để thí sinh lựa chọn. Giao chỉ tiêu tuyển sinh * Việc giao chỉ tiêu năm nay là do các trường định ra nhưng phải thông qua bộ ngành chủ quản sau đó mới được công bố. Vậy có khác gì quy trình cũ? - Bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ ĐH - sau ĐH: Việc giao chỉ tiêu năm nay khác với quy trình cũ là: trước đây Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra một chỉ tiêu chung, sau đó phân bổ cho các trường. Năm nay, Bộ GD-ĐT ban hành tiêu chí để các trường tự định ra chỉ tiêu và chỉ thống nhất với các bộ, ngành về nhu cầu đào tạo. * Chỉ tiêu năm nay do các trường tự định ra nhưng tổng chỉ tiêu tuyển sinh vẫn chỉ tăng 10% như hằng năm. Vậy việc tự định ra chỉ tiêu có ý nghĩa gì? Nếu các trường tự định ra vượt hoặc thấp hơn tổng chỉ tiêu thì sẽ giải quyết như thế nào? - Thứ trưởng Bành Tiến Long: Việc tăng 7-10% như mọi năm là con số chưa có cơ sở khoa học mà do chỉ dựa vào yêu cầu đến năm 2010 sẽ đạt tỷ lệ 200 SV/vạn dân. Nay việc giao chỉ tiêu đã thay đổi vì vậy tổng chỉ tiêu sẽ phải cân đối trong bối cảnh chung. Tuy nhiên, việc tăng lên theo tôi cũng sẽ chỉ nằm trong khoảng 10% vì với những tiêu chí về giảng viên/sinh viên thì có thể nhiều trường sẽ không đảm bảo được theo yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ cũng đã có phương án để các trường chưa đảm bảo tiêu chí so với chỉ tiêu định ra sẽ được tuyển tối đa như năm trước để giữ ổn định quy mô tuyển sinh. Vũ Thơ (thực hiện) |
N.Quang - V.Thơ - D.Hiền - T.Dũng

Bình luận (0)