'Điểm nhấn' ở phiên tòa xét xử Tất Thành Cang và 9 bị cáo bán rẻ dự án

16/10/2022 12:28 GMT+7

Qua 5 ngày xét xử sơ thẩm, ngày mai (17.10) đại diện Viện KSND TP.HCM sẽ đối đáp lại các nội dung tranh luận của luật sư và trình bày của bị cáo trong vụ án Tất Thành Cang và 9 đồng phạm.

TAND TP.HCM đang xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM), và 8 bị cáo đồng phạm.

Bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm

NHẬT THỊNH

10 bị cáo bị xét xử do sai phạm bán rẻ 2 dự án: khu dân cư (KDC) Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và Ven Sông (P.Tân Phong, Q.7) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.

Sau 5 ngày xét xử và tranh luận, ngày mai (17.10), đại diện Viện KSND TP.HCM - VKS sẽ đối đáp trở lại các quan điểm tranh luận của luật sư và trình bày các bị cáo.

Ông Tất Thành Cang nói lời sau cùng “Bị cáo không bao giờ phản bội lại lý tưởng”

Bị cáo Trần Công Thiện thôi kêu oan

Tại các phiên xét xử ngày 10 - 11.10, bị cáo Thiện kêu oan và cho rằng 2 dự án nói trên là tài sản thuộc vốn nhà nước nên không chú ý việc thẩm định giá, không sử dụng luật Quản lý sử dụng tài sản công. “Công ty đã quyết tâm, có dự án muốn kéo về làm nhưng “lực” không đủ thực hiện được”, bị cáo Thiện khai.

Bị cáo Trần Công Thiện

NHẬT THỊNH

Đến ngày 12.10, bị cáo Thiện chuyển từ kêu oan sang nhận tội do hạn chế nhận thức pháp luật, dẫn đến sai phạm. Bị cáo mong HĐXX ghi nhận công lao của bị cáo và thuộc cấp khi làm việc tại Công ty Tân Thuận để giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần phát biểu quan điểm, VKS đánh giá bị cáo Trần Công Thiện có vai trò chủ mưu, xuyên suốt, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 - 17 năm tù. Bị cáo Thiện bào chữa, nói không chủ mưu vì hành vi không bàn bạc, phân công, và mong HĐXX xem xét công lao trong quá trình công tác để giảm nhẹ hình phạt.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị 8 - 10 năm tù vì bán rẻ đất

Bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm; luật sư lại đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội

Bị cáo Tất Thành Cang với vai trò Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có bút phê “đồng ý” vào Tờ trình số 1206 về việc xin chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32 ha khu dân cư Phước Kiển (1,29 triệu đồng/m2), không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Bị cáo Tất Thành Cang bị VKS đề nghị 8 - 10 năm tù.

Bị cáo Tất Thành Cang và Huỳnh Phước Long

NHẬT THỊNH

Tại tòa, bị cáo Cang nhận trách nhiệm và mong HĐXX xem xét việc bị cáo đã kịp thời ngăn chặn thiệt hại vụ án, chỉ đạo kiểm tra lại việc chuyển nhượng. Khi phát hiện chênh lệch giá, bị cáo Cang chỉ đạo thương lượng điều chỉnh giá và sau đó hủy hợp đồng chuyển nhượng.

Song, khi bào chữa cho thân chủ, luật sư cho rằng bị cáo Cang với tư cách Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, xảy ra sai sót thì phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm ở đây có thể là kiểm điểm, phê bình, khiển trách… còn khởi tố hình sự thì không thỏa mãn. Bởi, bị cáo Cang không can thiệp trực tiếp, làm thay doanh nghiệp. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Cang không phạm tội.

Ông Tất Thành Cang bật khóc khi bào chữa vụ bán rẻ đất đai

HĐXX kê biên thêm 21 tài sản của các bị cáo

Tại phiên xét xử ngày 14.10, HĐXX thông báo đã kê biên thêm 21 bất động sản của 10 bị cáo. Trong đó, có 1 bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang.

Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Tất Thành Cang trình bày, hợp đồng chuyển nhượng 32 ha đất dự án KDC Phước Kiển giữa Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai đã bị hủy, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận nên sai phạm này không có thiệt hại. Tuy nhiên, đến sáng 14.10, gia đình của bị cáo Cang hoang mang, bị sốc khi tòa án ra lệnh kê biên căn nhà.

HĐXX thông báo đã kê biên thêm 21 bất động sản của 10 bị cáo

NHẬT THỊNH

HĐXX cho biết việc kê biên tài sản căn cứ điều 128 bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để đảm bảo việc phạt tiền, tịch thu (nếu có) và đảm bảo bồi thường. Khi nghị án, nếu trường hợp kê biên chưa phù hợp quy định pháp luật, HĐXX sẽ giải tỏa kê biên tại bản án.

Tại phần tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang trình bày đã rất lúng túng khi bị kê biên căn nhà. Bị cáo Cang xin HĐXX cho phép gia đình gặp thư ký để được hướng dẫn nộp tiền khắc phục (nếu có) trước khi tòa tuyên án để được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ.

Trước đó, trong phần nêu quan điểm, VKS đề nghị HĐXX buộc 9 bị cáo (trừ bị cáo Tất Thành Cang - PV) liên đới bồi thường hơn 283 tỉ đồng thiệt hại tại dự án KDC Ven Sông.

Tranh cãi quyền lợi giữa Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai

Sau khi phát hiện sai phạm trong chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển, Công ty Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng. Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai hơn 374 tỉ đồng, tiền thuế hơn 23 tỉ đồng và tiền lãi suất hơn 21 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp vào CQĐT hơn 16,9/21 tỉ đồng tiền lãi suất (số còn lại đã trừ thuế doanh nghiệp) .

Trước khi các bên tranh luận, VKS đề nghị HĐXX tuyên trả 16,9 tỉ đồng cho Công ty Tân Thuận; hơn 9.9000 m2 KDC Ven Sông giao UBND TP.HCM xem xét giải quyết theo đúng quy định

VKS

Tại tòa, phía Công ty Tân Thuận đề nghị được nhận lại hơn 21 tỉ đồng tiền lãi. Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) không đồng ý, cho rằng QCGL là bên ngay tình trong giao dịch, 21 tỉ đồng là lãi suất các bên thỏa thuận, không phải là công cụ, phương tiện phạm tội nên không thể xem là vật chứng để thu hồi.

Đối với 9.900 m2 nằm trong dự án KDC Ven Sông, Công ty Tân Thuận đề nghị HĐXX ghi nhận công ty được liên hệ cơ quan chức năng để được cấp sổ và hủy giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty Tân Thuận và QCGL. Không đồng ý, QCGL đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án và các công trình tiện ích kết nối cho cư dân tại dự án. Đồng thời, QCGL sẵn sàng đóng tiền chênh lệch giá tăng theo định giá của Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự.

Nhóm 6 bị cáo tại Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, VKS đề nghị mức án:

  • Bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc) từ 15 - 17 năm tù
  • Bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV) từ 9 - 11 năm tù.
  • Bị cáo Trần Tấn Hải (cựu Phó tổng giám đốc) từ 6 - 8 năm tù.
  • Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng) từ 6 - 8 năm tù.
  • Bị cáo Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) từ 4 - 5 năm tù.
  • Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp) từ 6 - 8 năm tù.

4 bị cáo thuộc Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, VKS đề nghị mức án:

  • Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ 8 - 10 năm tù.
  • Bị cáo Phạm Văn Thông, cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM từ 13 - 15 năm tù.
  • Bị cáo Phan Thanh Tân, cùng là cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 4 - 5 năm tù.
  • Bị cáo Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM từ 11 - 13 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.