- Có 5 nguyên tắc xác định điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Nguyên tắc thứ nhất là dựa vào kết quả thi của TS. Nguyên tắc thứ hai là dựa vào tổng chỉ tiêu mà Nhà nước giao cho ngành. Nguyên tắc thứ ba là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh là đối tượng và khu vực ưu tiên. Nguyên tắc thứ tư là cơ cấu vùng miền, cơ cấu xã hội và loại hình trường. Nguyên tắc thứ năm là đảm bảo tính tự chủ của các trường trong công tác tuyển sinh để chủ động trong công tác xét tuyển và đảm bảo chất lượng đầu vào. Mọi năm các nguyên tắc cũng như vậy nhưng năm nay điểm thi khác cho nên điểm sàn cũng sẽ khác và có thể sẽ thay đổi theo kết quả thi.
* Thưa ông, để tuyển đủ chỉ tiêu thì Bộ sẽ lấy nguồn tuyển là bao nhiêu % trong tổng số TS dự thi để xác định điểm sàn?
- Khi xây dựng phương án điểm sàn để trình Hội đồng xét duyệt điểm sàn thì phải tính toán được hệ số luân chuyển để làm sao các trường đảm bảo được 5 nguyên tắc trên và các trường căn cứ vào điểm sàn như vậy tuyển đủ chỉ tiêu được giao và đảm bảo được chất lượng đầu vào. Với tính toán như vậy, mọi năm, Bộ xác định mức điểm sàn để đảm bảo nguồn tuyển trung bình cả 4 khối A, B, C, D khoảng 200%, (tức sẽ có khoảng 40% TS đủ điểm sàn). Tuy nhiên sẽ có sựå "du di" của 4 khối, ví dụ khối A thường là điểm cao thì hệ số luân chuyển sẽ ít hơn so với các khối khác. Theo tính toán của Hội đồng xét duyệt điểm sàn thì trung bình để hệ số luân chuyển khoảng 200% sẽ đảm bảo cho sự luân chuyển giữa các trường, các khối và các địa phương để đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu và nâng cao chất lượng đầu vào.
Như vậy theo nguyên tắc từ trên xuống dưới sẽ lấy khoảng 40% TS dự thi. Tuy nhiên, năm nay theo thống kê có khoảng hơn 1 triệu TS dự thi nhưng chỉ tiêu có khoảng 300.000. Vì vậy sẽ có khoảng 30% TS trúng tuyển.
* Thưa ông, năm nay một số trường tốp đầu dự kiến điểm chuẩn rất cao, như vậy, sẽ có nhiều TS có điểm cao nhưng không trúng tuyển. Xin ông cho biết, phương hướng của Bộ về xét tuyển NV2 như thế nào?
- Theo quy chế, các trường phải xác định điểm trúng tuyển sao cho đảm bảo sự hợp lý trong tỷ lệ trúng tuyển giữa các nguyện vọng để nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào. Đối với những TS có điểm thi cao nhưng không trúng tuyển NV1 vào trường đã dự thi thì các em vẫn còn hai cơ hội để xét tuyển. Các em sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển NV2 và 3 vào các trường nên cơ hội vẫn còn và khả năng trúng tuyển rất cao. Các em không nên lo lắng!
|
"Đối với những TS có điểm thi cao nhưng không trúng tuyển NV1 vào trường đã dự thi, các em sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển NV2 và 3 vào các trường nên cơ hội vẫn còn và khả năng trúng tuyển rất cao. Các em không nên lo lắng!". |
- Năm nay, trước hết các trường vẫn phải thực hiện đúng quy chế. Quy chế đã quy định các trường dành tỷ lệ hợp lý cho các nguyện vọng để đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển. Hơn nữa, năm nay, có 71 trường ĐH - CĐ không tổ chức thi sẽ xét tuyển khoảng 60.000 chỉ tiêu vào ĐH - CĐ, trong đó có 21 trường ĐH và 50 trường CĐ. Nếu các TS có điểm thi cao mà không trúng tuyển vào các trường đã dự thi thì đã có ít nhất là 60.000 chỉ tiêu vào các trường không tổ chức thi. Ngoài ra, một số trường tổ chức thi vẫn dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 và 3 nên cơ hội trúng tuyển còn rất nhiều. Mặc dù quy chế không quy định là các trường phải dành bao nhiêu % nhưng chúng tôi khuyến cáo là nên dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 và 3 để các em có điểm cao có cơ hội xét tuyển.
* Khi nào Bộ công bố điểm sàn?
- Sẽ cố gắng công bố sớm điểm sàn. Nếu ngày 3.8 các trường gửi đầy đủ dữ liệu về Bộ thì trong khoảng thời gian 3-5 ngày chúng tôi sẽ xử lý và báo cáo với Hội đồng xét duyệt điểm sàn. Hội đồng xét duyệt điểm sàn sẽ họp và quyết định và có thểí công bố sớm hơn so với mọi năm là 12.8.
* Xin cảm ơn ông!
Vũ Thơ
(thực hiện)
Bình luận (0)