Điểm tham quan 'tử thần' yêu thích ở Trung Quốc bị phá bỏ

18/04/2023 18:03 GMT+7

Chính quyền địa phương ở miền trung Trung Quốc vừa ra lệnh phá hủy một mỏm đá để đảm bảo an toàn cho du khách.

Gần đây, một điểm tham quan ở Trung Quốc trở nên nổi tiếng trong giới leo núi và được cho là một phiên bản khác của Lưỡi quỷ Trolltunga ở Na Uy, theo South China Morning Post ngày 18.4.

Theo tờ Beijing Youth Daily, mặc dù đây đơn thuần là một tảng đá được nhô ra từ vách núi ở vùng ngoại ô của thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam; nhiều du khách lại thích thú với địa điểm “tử thần” này. Hàng loạt hình ảnh, video tạo dáng trên mỏm đá đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

“Tôi đang đến gần với đỉnh núi, bạn bè tôi cũng ở đã ở đó, nhưng tôi không dám bước tiếp, chân tôi đang run lẩy bẩy”, một du khách bày tỏ trong một video được đăng tải trên ứng dụng Xiaohongshu.

Điểm tham quan 'tử thần' yêu thích ở Trung Quốc bị phá bỏ

 - Ảnh 1.

Mỏm đá "tứ thần" gây chú ý với các phượt thủ

SCMP

Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo cấm du khách leo núi ở đây nhưng không có tác dụng. “Họ vẫn bất chấp trèo lên mỏm đá này để chụp ảnh. Do đó, chúng tôi đã cho phá dỡ nó vì nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao”, một quan chức giấu tên cho hay.

Quyết định trên gây ra nhiều cuộc tranh cãi trên mọi nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, bên cạnh nhiều ý kiến tích cực, việc phá bỏ mỏm đá cũng nhận không ít bình luận trái chiều. Một trong số đó cho rằng: “Mỏm đá là một món quà của tự nhiên và đã tồn tại hàng trăm triệu năm nay, tại sao nhất thiết phải phá hủy nó mà không trang bị thêm rào chắn bảo vệ”.

Tờ Nhân dân Nhật báo lên tiếng rằng: “Vách đá sẽ không thể bị chính quyền phá hủy nếu không nhờ đến sự vô ý thức của du khách”.

Một trường hợp tương tự diễn ra vào năm ngoái, khi đoạn video quay lại cảnh một phượt thủ trườn trên một con dốc hẹp của vách đá ở miền trung Trung Quốc trở nên thịnh hành khắp mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.