Trung Quốc cảnh báo về đồ chơi không đạt chất lượng

04/06/2012 11:03 GMT+7

(TNO) Sở Công thương TP.Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vừa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh chú ý kiểm tra đồ chơi khi mua cho con cái vì sợ không đạt chất lượng, theo Tân Hoa xã ngày 4.6.

Sở này cũng cho biết trong số 24 lô đồ chơi được kiểm định chất lượng từ giữa tháng 4 tới cuối tháng 5, đã phát hiện thấy 18 loại đồ chơi thú bông không đạt chất lượng. 

Sở này cũng khuyến cáo trẻ dưới 3 tuổi khi chơi đồ chơi, tốt nhất phải có người lớn chơi cùng, tránh tình trạng trẻ nuốt những linh kiện bị rơi ra từ đồ chơi như mắt, mũi thú bông… Và khi bố mẹ đi mua đồ chơi, nên kiểm tra kỹ mọi thứ linh kiện của đồ chơi có chắc chắn không, có dễ bị rơi ra không.

Ngay từ cuối năm 2011, báo chí Trung Quốc đã lên án về việc nhiều đồ chơi Trung Quốc bị nhiễm độc do nhiễm kim loại nặng.

Nhiều phụ huynh nước này khá lo lắng về tình trạng đồ chơi không đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, Tổng cục Giám định quốc gia vẫn cho rằng tiêu chuẩn đồ chơi Trung Quốc là thống nhất với tiêu chuẩn đồ chơi quốc tế.

Ngọc Bi

>> Gần 1/3 số đồ chơi Trung Quốc chứa kim loại nặng
>> Phát hiện hàng ngàn đồ chơi Trung Quốc nhập lậu
>> Nhiều đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc hại
>> Ấn Độ cấm nhập đồ chơi của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.