Điểm tình hình Ukraine sáng 19.3: Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm; đàm phán có tiến triển

19/03/2022 09:01 GMT+7

Trong ngày thứ 23 của chiến sự ở Ukraine, Nga vẫn tiếp tục bao vây các thành phố lớn.

Thành phố Kharkiv ở miền đông bắc tiếp tục năm trong vòng vây của Nga. Các lực lượng quân sự Nga tiếp tục các đợt không kích và pháo kích nhằm vào Kharkiv.

Thành phố Sumy ở miền bắc và gần biên giới Nga cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kiểm soát thủ đô Kyiv, nhưng phía Nga đang siết chặt vòng vây.

Bộ Quốc phòng Anh cập nhật thông tin tình báo cho rằng quân Nga chỉ tiến được mức tối thiểu trong tuần lễ thứ ba kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở một diễn biến khác, đài CCTV đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung tối 18.3 (giờ Việt Nam) rằng xung đột và đối đầu giữa các quốc gia không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Chú tịch Tập Cận Bình: xung động Ukraine cần "kết thúc càng sớm càng tốt"

Theo đó, ông Tập kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ nên đối thoại với Nga nếu muốn tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine và cần giải quyết các lo ngại an ninh của cả Nga và Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan đến việc đàm phán, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Vladimir Medinsky, thành viên đoàn đàm phán Nga về Ukraine, cho biết Moscow và Kyiv đang đi được “nửa đoạn đường” trong việc nhất trí về vấn đề phi quân sự hóa trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Medinsky nói rằng hai bên đạt được nhất trí về quan điểm duy trì tính trung lập của Ukraine và việc Kyiv từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Theo nhà đàm phán Nga, hai phái đoàn đang thảo luận về các phương án đảm bảo an ninh trong trường hợp Ukraine không gia nhập liên minh quân sự phương Tây. Kyiv chưa lên tiếng về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.