Điểm tình hình Ukraine tối 12.4: Ông Putin nói chiến dịch sẽ đạt mục tiêu 'cao cả'

La Vi
La Vi
12/04/2022 20:30 GMT+7

Hôm 12.4, cư dân tiếp tục sơ tán khỏi miền đông Ukraine trước dự báo Nga sẽ mở một cuộc tiến công lớn tại đây.

Theo tình báo quốc phòng Anh, giao tranh tại Ukraine sẽ quyết liệt hơn trong vòng 2-3 tuần tới, khi quân Nga tiếp tục tập trung lực lượng tại đây. Các mũi tiến công của Nga tập trung vào các vị trí của Ukraine gần Donetsk và Luhansk. Giao tranh cũng xảy ra xung quanh các TP.Kherson, Mykolaiv và Kramatorsk.

Báo cáo của Anh cũng nói rằng các lực lượng Nga tiếp tục rút khỏi Belarus để tái triển khai hỗ trợ chiến dịch ở miền đông Ukraine. Các thông tin trên đều chưa thể xác thực.

Trong khi đó, Kyiv cho biết đang kiểm tra lại một thông tin cho rằng quân đội Nga đã dùng vũ khí hóa học tại thành phố cảng Mariupol.

Ông Eduard Basurin, một lãnh đạo của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, nói lực lượng này không sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch kiểm soát Mariupol.

Binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga tại TP. Mariupol

reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey tuyên bố mọi khả năng đều sẽ được xem xét trong trường hợp phương Tây cần đáp trả bất kỳ việc dùng vũ khí hóa học nào ở Ukraine.

Riêng tại Mariupol, thị trưởng Vadym Boychenko cáo buộc quân đội Nga khiến hơn 10.000 dân thường tại thành phố thiệt mạng sau 6 tuần giao tranh. Hiện không thể kiểm chứng số liệu này nhưng quân đội Nga luôn khẳng định không nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Hôm 12.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu “cao cả”.

Theo các hãng tin Nga, khi phát biểu tại một lễ trao giải ở vùng VIễn đông Nga, ông Putin nói rằng Moscow không có lựa chọn nào khác và buộc phải mở chiến dịch quân sự để bảo vệ nước Nga, và việc giao tranh với các lực lượng chống Nga ở Ukraine đã là điều không thể tránh khỏi.

Liên quan đến thông tin chiến sự, giới chức Ukraine hôm 12.4 tuyên bố đã phá hủy một kho vũ khí Nga ở khu Novoaidar thuộc tỉnh Luhansk, trong khi giới chức Mỹ đánh giá quân Nga đang củng cố lực lượng ở khu vực miền đông Ukraine.

CNN hôm nay 12.4 đưa tin chỉ huy Serhii Haidai của lực lượng quân sự tỉnh Luhansk, ngày 11.4 viết trên Facebook rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy một “kho đạn dược” Nga gần một khu vực do quân Nga kiểm soát ở Luhansk, thuộc vùng Donbass nằm ở miền đông Ukraine. Cũng theo CNN, hình ảnh được đưa lên mạng xã hội dường như cho thấy hậu quả của cuộc tấn công đó. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.4 tuyên bố rằng một trung tâm chỉ huy ngầm dưới lòng đất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông đã bị tên lửa bội siêu thanh Kinzhal phá hủy. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine trong ngày 11.4 và trung tâm chỉ huy nói trên ở khu Chasiv Yar thuộc Donetsk đã bị phá hủy vì tên lửa Kinzhal phóng từ máy bay.

Ông Konashenkov còn nói rằng 300 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng sau khi trúng phải tên lửa chính xác cao được phóng từ trên bộ, và một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine bị bắn hạ cùng 50 xe tác chiến bọc thép bị phá hủy.

Trong khi đó, giới chức Lầu Năm Góc ngày 11.4 khẳng định các lực lượng Nga đang củng cố xung quanh vùng Donbass, đặc biệt gần thành phố Izium, nhưng chưa phát động chiến dịch mới nhằm kiểm soát vùng miền đông này của Ukraine. Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định với giới phóng viên ngày 11.4 (giờ Mỹ) rằng Nga “đang tái bố trí, đang tập trung vào Donbass”. Ngoài ra, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc ngày 11.4 cho hay quân Nga vẫn đang củng cố lực lượng và Mỹ không tin cuộc chiến lớn ở Donbass đã bắt đầu. Trước đó cùng ngày, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho rằng chiến dịch quân sự mới nhất của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine vừa bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.